Boko Haram thiêu sống trẻ em, sát hại 86 người Nigeria

D. KIM THOA |

Một người sống sót kể lại đã thấy những tên Boko Haram ném bom xăng vào ngôi làng ở đông bắc Nigeria, thiêu sống trẻ em và sát hại 86 người dân trong làng.

Theo Washington Post, những thi thể nạn nhân cháy đen với nhiều vết đạn nằm rải rác trên các con đường sau khi nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram tấn công vào làng Dalori và hai trại tị nạn chứa khoảng 25.000 người gần đó đêm 30-1.

Thông tin do những người sống sốt sau vụ thảm sát và các quân nhân có mặt tại hiện trường chỉ cách thành phố Maiduguri, thành phố lớn nhất ở đông bắc Nigeria 5km cung cấp.

Nức nở thông tin với hãng AP qua điện thoại, nhân chứng Alamin Bakura cho biết, các đợt xả súng, thiêu sống và nổ bom của ba kẻ đánh bom liều chết đã diễn ra liên tục trong gần bốn giờ đồng hồ ở khu vực dân cư không được bảo vệ.

Nhiều người thân trong gia đình của anh Alamin Bakura đã chết hoặc bị thương.

Tình trạng bạo lực tiếp tục kéo dài khi ba kẻ đánh bom liều chết nữ tự kích nổ trong nhóm người đang cố thoát thân sang ngôi làng Gamori cạnh đó, làm tăng thêm số người thiệt mạng.

Các quân nhân Nigeria tới Dalori lúc 20g40 ngày 30-1 (giờ địa phương) nhưng không thể trấn áp được lực lượng tấn công vì chúng được vũ trang tốt hơn. Nhóm Boko Haram chỉ bị đẩy lui sau khi một lực lượng quân đội tăng cường có trang bị vũ khí mạnh hơn tiếp ứng.

Cho tới chiều 30-1, theo ông Mohammed Kanar, điều phối viên khu vực của Cơ quan cứu hộ khẩn cấp quốc gia, 86 thi thể đã được tìm thấy, 62 người khác đang được điều trị bỏng.

Kể từ thời điểm bị quân chính phủ đánh bật ra khỏi các ngôi làng và thị trấn ở vùng đông bắc Nigeria, nhóm Boko Haram đã liên tục tổ chức các cuộc tấn công nhằm vào những “mục tiêu mềm” là dân thường, tăng cường đánh bom liều chết.

Trong 6 năm nổi dậy tại Nigeria, nhóm khủng bố này đã sát hại khoảng 20.000 người và buộc 2,5 triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại