Bộ Ngoại giao TQ nói gì sau khi Mỹ lên tiếng vụ dời giàn khoan?

Nam Khánh |

(Soha.vn) - Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi trơ trẽn nói nước này sẽ "cố gắng hết mình duy trì bảo vệ hòa bình ổn định ở Biển Đông".

Tân Hoa Xã ngày 17/ 7 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khẳng định trong cuộc họp báo thường kỳ: “Việc giàn khoan Hải Dương 981 di chuyển tác nghiệp từ khu vực biển thuộc quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam - PV) tới khu vực gần đảo Hải Nam là một hoạt động bình thường, nằm trong kế hoạch tác nghiệp trên biển của Tập đoàn dầu khí Trung Quốc và không liên quan đến nhân tố bên ngoài”.

Hồng Lỗi còn lớn tiếng: “Trung Quốc kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia cũng như lợi ích biển của mình và sẽ cố gắng hết mình duy trì bảo vệ hòa bình ổn định ở Biển Đông. Hy vọng các quốc gia có liên quan có thái độ công bằng khách quan về vấn đề này”.

Bình luận này của ông Hồng được đưa ra sau câu hỏi của một phóng viên về việc phía Mỹ lên tiếng hoan nghênh động thái di chuyển giàn khoan của Trung Quốc.

Trước đó, trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Jen Psaki nói rằng phía Mỹ ủng hộ việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển của Việt Nam.

Bà Psaki cho biết Mỹ mong muốn vấn đề tranh chấp này được giải quyết bằng con đường ngoại giao và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại Biển Đông (DOC), ký kết năm 2002 giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Trung Quốc. Vụ việc càng nêu bật yêu cầu các bên có yêu sách phải làm rõ các tuyên bố chủ quyền của mình theo luật pháp quốc tế nhằm đạt được nhận thức chung về cách hành xử và các hành vi thích hợp tại các khu vực tranh chấp”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại