Bộ lịch xúc động về nạn nhân bị tạt axít tại Ấn Độ

Một bộ lịch với các bức ảnh chụp những người phụ nữ bị tạt axít tại Ấn Độ đang gây sự xúc động lớn trong cộng đồng mạng quốc tế.

Nữ sinh Dolly 17 tuổi, muốn trở thành bác sĩ - Ảnh: Stop Acid Attacks
Geeta Mahor làm việc ở một quán cafe dành cho các nạn nhân bị tạt axít và muốn trở thành đầu bếp - Ảnh: Stop Acid Attacks
Khoảnh khắc ngẫu hứng của ba cô gái trẻ Rupa, 23 tuổi, Soniya Chaudhury và Ritu Saini, 20 tuổi - Ảnh: Stop Acid Attacks
Laxmi Aggarwal bị tạt axít khi mới 15 tuổi và trở thành một trong những nhà đồng sáng lập tổ chức Stop Acid Attacks - Ảnh: Stop Acid Attacks
Soniya Choudhary, 28 tuổi, bị tấn công 10 năm trước đây và giờ là một chuyên gia trang điểm - Ảnh: Stop Acid Attacks
Ritu Saini bị tạt axít năm 2012 và phải bỏ học cũng như đội bóng chuyền bang, suốt ngày trốn trong nhà. Giờ cô đã tự tin ra đường - Ảnh Stop Acid Attacks
Neetu, 26 tuổi, bị tạt axít lúc mới 3 tuổi, có ước mơ trở thành ca sĩ - Ảnh: Stop Acid Attacks
Chanchal Paswan bị tạt axít vì từ chối lời cầu hôn của một gã hàng xóm - Ảnh: Stop Acid Attacks
Rupa, 23 tuổi, đang theo đuổi ước mơ làm nhà thiết kế thời trang - Ảnh: Stop Acid Attacks
Rajwant Kaur đang theo đuổi nghề nhiếp ảnh - Ảnh: Stop Acid Attacks
Sonam Paswan, em gái của Chanchal, bị tạt axít ngay tại nhà - Ảnh: Stop Acid Attacks
Geeta bị tạt axít 8 năm trước và trở thành nhà hoạt động chống bạo hành phụ nữ - Ảnh: Stop Acid Attacks

Theo báo Wall Street Journal, bộ lịch có tên Bello (tiếng Tây Ban Nha nghĩa là xinh đẹp) chụp ảnh 11 nạn nhân từng bị tạt axít và sống sót. Đây là sản phẩm của Stop Acid Attacks (Chặn các vụ tấn công axít), một tổ chức hỗ trợ phụ nữ bị tạt axít ở New Delhi.

Bà Ashish Shukla, người đồng sáng lập Stop Acid Attacks, cho biết bộ lịch được thiết kế để cho thấy rằng “vẻ đẹp của người phụ  nữ không chỉ có ở một gương mặt xinh xắn”.

Tại Ấn Độ, phụ nữ thường bị tạt axít khi từ chối lời tán tỉnh hay lời cầu hôn, hoặc không nộp đủ sính lễ cho gia đình nhà chồng khi kết hôn...

Stop Acid Attacks rao bán bộ lịch này trên trang web paltan.in để quyên tiền hỗ trợ các nạn nhân bị tạt axít.

Bộ lịch được chụp trong vòng sáu tháng bởi ba nghệ sĩ nhiếp ảnh. Bà Shukla khẳng định những bức ảnh này thể hiện giấc mơ của những người phụ nữ là nạn nhân của bạo lực.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại