Bình luận nhạy cảm của John Kerry khiến Israel "nóng mặt"

Hải Võ |

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry mới đây đã khiến Israel giận dữ sau bình luận của mình về "giải pháp 2 nhà nước" ở Diễn đàn Saban tổ chức tại Viện Brookings, Washington, D.C.

Theo Sputnik News (Nga), bình luận của ông Kerry đã vấp phải phản ứng dữ dội của nhiều người Israel khi ông cảnh báo nước này "sẽ không còn là một nhà nước 'Do Thái' và 'dân chủ'" nếu không ngừng các hành động bạo lực ở Bờ Tây.

Ngoại trưởng Mỹ nói rằng hoạt động của Israel ở Bờ Tây như các công trình xây dựng và sự đàn áp đối với người Palestine là "sự ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính khả thi của 'giải pháp 2 nhà nước'".

Giải pháp nói trên là sáng kiến được Mỹ và cộng đồng quốc tế ủng hộ, cho phép nước Palestine độc lập cùng tồn tại với Israel.

"Chúng ta phải trung thực về 'giải pháp 1 nhà nước'," ông Kerry nói, bổ sung rằng Israel trên thực tế đang khiến tình hình biến đổi theo hướng mô hình 'lưỡng quốc' mà ở đó, quyền lợi của người Palestine bị xâm phạm nghiêm trọng.

Theo ông John Kerry: "Làm thế nào Israel duy trì được vai trò 'Do Thái và dân chủ' khi phạm vi từ sông Jordan ra biển thậm chí không phải là một khu vực người Do Thái chiếm số đông?"


Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: AP

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Ngoại trưởng Mỹ. Ảnh: AP

Sputnik cho hay, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm Chủ nhật (6/12) đã ra thông cáo tuyên bố "Israel sẽ không trở thành một nước lưỡng quốc", và chỉ trích Palestine phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại của nỗ lực hòa bình.

Một số chính trị gia, nhà báo và các nhà hoạt động đối lập tại Israel tin rằng nếu nước này không ngừng việc mở rộng vào Bờ Tây và "chiếm" hàng triệu cư dân Palestine trong khi không trao quyền bầu cử cho họ, thì làn sóng bạo lực sẽ còn tiếp tục lan rộng.

Rogel Alpher, nhà bình luận cho tờ Haaretz Daily (Israel) đánh giá: "Nếu Israel là con tàu Titanic và tình trạng phân biệt chủng tộc là tảng băng trôi... thì vụ va chạm đã xảy ra rồi.

Nếu không có một giải pháp ngoại giao, chúng ta sẽ tiếp tục chìm dần vào sự xung đột, thù địch và sợ hãi."

Ahmed Qurei, một nhà đàm phán người Palestine, cũng đồng tình với quan điểm trên. Theo ông, "nếu người Israel không nhanh chóng thực hiện giải pháp 2 nhà nước thì họ sẽ thất bại".

Theo Christian Science Monitor, dân số Israel, không tính khu vực dải Gaza và Bờ Tây, gồm 6.3 triệu người Do Thái và 1.7 triệu người Palestine.

Nếu tính cả các khu vực trên, dân số người Ả-Rập và Do Thái sẽ trở thành tương đương.

Trong khi đó, theo AP, Israel dường như không thể ngăn chặn một làn sóng các vụ tấn công bởi người Palestine trong vòng 3 tháng qua, khiến 19 người Israel và hơn 100 người Palestine - phần lớn bị người Israel tấn công - thiệt mạng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại