Báo Trung Quốc: Đừng mù quáng, hãy cẩn thận với Doraemon!

My Lan |

Bình luận cảnh báo người Trung Quốc về phim hoạt hình Doraemon được đưa ra trong thời điểm cuộc trưng bày 102 tượng chú mèo máy này đang diễn ra tại Thành Đô.

Nhật báo Thành Đô, một tờ báo tỉnh lớn tại Thành Đô - thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, cảnh báo: "Chúng ta cần phải hiểu rõ rằng ẩn sau (những nhân vật hoạt hình đó) là ý nghĩa chính trị mạnh mẽ".

Theo tờ này, người dân Trung Quốc "nên bớt mù quáng và suy nghĩ kỹ càng hơn" khi nhìn thấy những bức vẽ hình chú mèo máy Doraemon và những người bạn của chú ta: "Doraemon là một phần trong nỗ lực của Nhật Bản nhằm xuất khẩu các giá trị quốc gia và thực hiện chiến lược văn hóa của mình - đây là thực tế không thể chối cãi. Từ tận trái tim mình, chúng ta cần phải bới mù quáng và giữ một cái đầu lạnh khi hôn lên má của những chú mèo màu xanh mũm mĩm đó".

Nhật báo Thành Đô thậm chí còn cho rằng những người tiêu dùng, khi tiếp cận văn hóa đại chúng Nhật Bản, thì "đừng bao giờ lãng quên lịch sử".

Theo Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), ý của bài báo chính là ám chỉ tới việc Nhật Bản xâm lược Trung Quốc trong thời kỳ Chiến tranh Thế giới thứ Hai cũng như lập trường của Nhật Bản hiện nay về những gì đã xảy ra trước đó gần 7 thập niên. Một trong số đó phải kể đến việc Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tới thăm đền chiến tranh Yasukuni hồi cuối năm ngoái, khiến Trung Quốc vô cùng tức giận.

Một số tờ báo như Nhật báo kinh tế Thành Đô hay Bưu điện Thành Đô buổi tối cũng đã có những bình luận với thông điệp tương tự.

Sau khi được đăng tải, bài bình luận này của Nhật báo Thành Đô cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía cư dân mạng Trung Quốc, phản đối lập luận của bài báo. SCMP dẫn ra một bình luận của cư dân mạng nước này nói rằng: "Thế giới mà người lớn sống thật đáng sợ".

Theo SCMP, mối quan hệ Trung - Nhật, hai nền kinh tế lớn thứ 2 và thứ 3 thế giới, đã xấu đi nhiều trong vòng 2 năm qua, do chủ nghĩa dân tộc đang ngày càng lớn mạnh ở cả 2 quốc gia, cũng như những tranh chấp lãnh thổ kéo dài tại biển Hoa Đông.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại