Báo TQ tiết lộ: Bảo vệ Snowden, đặc nhiệm bắn chết 4 mật vụ CIA

Hải Võ |

Chinanews (Trung Quốc) đưa tin, các quân nhân của Quân giải phóng Trung Quốc (PLA) đóng tại Macau đã tổ chức lễ mừng công tại lễ đường doanh trại Tân Khẩu Ngạn hôm 8/3/2014.

Theo đó, đơn vị này đã chúc mừng lực lượng đặc nhiệm của quân khu Quảng Châu đóng tại Macau ghi được "chiến công tập thể hạng nhất".

Các quân nhân PLA tại Macau trong lễ nhận chiến công tập thể hạng nhất sáng 8/3/14. Ảnh: Chinanews.

Các quân nhân PLA tại Macau trong lễ nhận chiến công tập thể hạng nhất sáng 8/3/2014. Ảnh: Chinanews.

Hôm thứ Sáu (24/4), trang Phượng Hoàng (Trung Quốc) bất ngờ lật lại vụ việc và bình luận, chiến công tập thể hạng nhất của PLA không thể đạt được nếu chỉ dựa vào thành tích huấn luyện.

Phượng Hoàng tiết lộ, chiến công của đơn vị này có liên quan tới sự kiện Mỹ phái đặc vụ tới Hồng Kông, Maucau nhằm ám sát cựu nhân viên Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) Edward Snowden hồi năm 2013.

Theo tờ này, tháng 6/2013, Edward Snowden được di chuyển từ Hồng Kông sang một địa điểm an toàn tại Maucau và được lực lượng đặc nhiệm của Trung Quốc bảo vệ trên toàn bộ hành trình.

Nhóm đặc vụ thực hiện nhiệm vụ truy bắt Snowden của Mỹ có tổng cộng 16 người, trong số đó có 4 đặc vụ là người gốc Hoa. Trong số này có 2 đặc vụ Cơ quan tình báo Trung ương Mỹ (CIA) "nằm vùng" tại Hồng Kông.

Cũng theo Phượng Hoàng, nhóm đặc vụ của CIA ngồi trên 4 xe ô tô và xảy ra đụng độ với lực lượng đặc nhiệm của PLA tại gần "địa điểm an toàn" nói trên ở Macau. Theo mô tả, hai bên đã "giao tranh quyết liệt" và PLA đã bắn chết tại chỗ 4 thành viên CIA.

Một trong số những người thiệt mạng được cho là phụ trách cấp cao của cơ quan liên lạc CIA tại Hồng Kông. Phượng Hoàng cho biết, một chuyên gia tác chiến tình báo khác của Mỹ cũng thiệt mạng.

Kết quả là sau đó, "kẻ lộ mật" Edward Snowden đã trở lại Hồng Kông an toàn, rồi rời khỏi đặc khu hành chính này mà không lọt vào tay CIA. Tuy nhiên, cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều không hề xác nhận sự kiện nói trên có xảy ra.

Báo Trung Quốc bất ngờ tiết lộ chiến công đối đầu với CIA của quân đội nước này để bảo vệ Edward Snowden.

"Chiến công" của lính Trung Quốc có liên quan tới vụ cựu nhân viên NSA Edward Snowden?

Việc trang Phượng Hoàng bất ngờ đăng tải thông tin chấn động này là một điều đáng chú ý, bởi Trung Quốc có hệ thống kiểm duyệt thông tin trên báo chí vô cùng nghiêm ngặt. Bài báo của Phượng Hoàng đăng từ hôm 24/4 và đã bị xóa vào khoảng trưa nay (27/4).

Trong khi đó, website của Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (CPPCC) sáng nay cũng đã đăng lại bài viết từ Phượng Hoàng, cho thấy nhà chức trách Trung Quốc chưa có ý định kiểm duyệt gắt gao thông tin này.

Tuy vậy, đến chiều ngày 27/4, trước sự lan truyền mạnh mẽ của thông tin gây sốc này trên các phương tiện truyền thông, Văn phòng Giám đốc Sở an ninh Macau đã phải lên tiếng đính chính - "Sau khi làm việc với đơn vị PLA tại Macau, xác nhận không hề xảy ra sự kiện nêu trên".

Nhưng CPPCC và một số báo khác vẫn giữ bài viết của họ trên trang.

Website CPPCC đăng lại thông tin từ Phượng Hoàng với tiêu đề Bộ đội đặc chủng PLA đại chiến CIA, đơn vị đồn trú Macau lập chiến công hạng nhất.

Website CPPCC đăng lại thông tin từ Phượng Hoàng với tiêu đề "Đặc nhiệm PLA đại chiến CIA, đơn vị đồn trú Macau lập chiến công hạng nhất".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại