Malaysia phá âm mưu tấn công khủng bố khắp đất nước

Thiên Hà |

Cảnh sát trưởng quốc gia Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết nước này vừa mới bắt được 12 phần tử khủng bố, đang có âm mưu tấn công khủng bố khắp Malaysia.

Các nghi can này, đều là nam giới có độ tuổi từ 17-41, bị bắt giữ tại khu vực Ulu Langat và Cheras, ngoại ô phía Tây thủ đô Kuala Lumpur.

Chúng âm mưu tấn công khủng bố một số mục tiêu chiến lược và cơ quan chính phủ xung quanh Thung lũng Klang.

Cảnh sát cũng thu giữ 20 kg chất chế tạo thuốc nổ các loại, được cho là dùng để chuẩn bị cho các vụ khủng bố, và một lá cờ của nhà nước hồi giáo (tổ chức khủng bố IS khét tiếng) cũng được tìm thấy cùng với số thuốc nổ.

Ông Khalid cũng cho biết thêm là kế hoạch của bọn khủng bố được cho là để trả đũa lại các vụ bắt giữ trong quá khứ của chính quyền Malaysia với những thành viên trong nhóm.

Vụ bắt giữ trên diễn ra trong bối cảnh Malaysia đang tăng cường an ninh chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN 26 sẽ diễn ra từ ngày 27.4 với sự tham gia của nguyên thủ, quan chức cấp cao 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á.

Hiện chưa rõ hội nghị Thượng Đỉnh ASEAN có phải là một mục tiêu trong vụ tấn công khủng bố bất thành này hay không, nhưng những tên khủng bố bị bắt đã không được tiết lộ danh tính và đang bị cảnh sát Malaysia tiến hành điều tra thêm.

Trong hơn 1 năm qua, Malaysia đã tiến hành hàng chục vụ bắt giữ các đối tượng được cho có liên hệ với tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng đang hoạt động mạnh tại Iraq và Syria.

Cảnh sát Malaysia cũng xác nhận có hàng chục công dân nước này tới Syria để tham gia lực lượng IS, đồng thời cảnh báo các đối tượng cực đoan này có thể quay về nước và gây bất ổn.

Hồi đầu tháng 4 này, cảnh sát Malaysia cho biết đã bắt giữ 17 phiến quân có liên hệ với IS và có âm mưu bắt cóc một số nhân vật cấp cao, cướp ngân hàng và tiến hành các vụ tấn công khủng bố. Malaysia đã bắt giữ hơn 100 nghi phạm có liên quan đến IS từ năm ngoái đến nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại