Báo Pháp: Mỹ tìm cách thả lỏng Trung Quốc để chặn đứng Nga

Hàn Giang |

Trong bối cảnh mối quan hệ Moscow-Washington ngày càng căng thẳng, Mỹ bắt đầu sử dụng NATO như một công cụ để thống trị châu Âu.

Tuy nhiên, điều này không đủ sức ngăn chặn ảnh hưởng của Nga đến các quốc gia khác. Vì vậy, Mỹ sẽ làm mọi thứ để chặn đứng Nga trong kế hoạch của mình, một nhà báo nổi tiếng của Pháp viết.

Theo tạp chí Pháp Le Nouvel Économiste, Mỹ sẵn sàng nhường lại một phần thống trị của mình tại châu Á cho Trung Quốc để lôi kéo nước này chống lại Nga.

Trong kế hoạch ngăn chặn ảnh hưởng của Nga đến các quốc gia khác, Mỹ luôn chủ động tìm cách hợp tác với bất cứ quốc gia nào để cô lập Moscow.

Chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Washington là một trong những dấu hiệu cho thấy, Bắc Kinh đang dần nghiêng về phía Mỹ trong cuộc đua của hai cường quốc quân sự hàng đầu.

Trong khi Bắc Kinh cần Mỹ “thả lỏng” cho các hành động của mình tại châu Á, thì Washington muốn Trung Quốc thôi hợp tác với Moscow.

Do đó, Nga sẽ rời vào thế khó khi hai nước có ý định hợp tác với nhau.

“Người Mỹ đã sử dụng NATO như một công cụ để thiết lập quyền thống trị tại châu Âu, khiến cho phần lớn các nước đồng minh bị lôi kéo vào kế hoạch của họ.

Tuy nhiên, điều này không đe dọa được Nga và chính phủ Washington tỏ ra thất vọng vì không kiềm chế được Moscow,” tạp chí Pháp đưa tin.

“Hơn nữa, Mỹ vẫn xem mình là cường quốc số 1 thế giới và sẵn sàng làm bất cứ điều gì để ngăn chặn Nga, bao gồm cả hoạt động hỗ trợ cho quân đội Ukraine trong cuộc chiến tại miền Đông.

Họ muốn cản trở Nga trở thành siêu cường thêm một lần nữa.

Để thực hiện điều này, Washington đã từ bỏ một số ảnh hưởng tại châu Á để Trung Quốc thưa cơ hoạt động, và sau đó quay lại hợp tác với Mỹ chống Nga” - nhà báo Pháp Philippe Barret cho biết.

Khi một nước hợp tác với Nga hay Mỹ, 2 cường quốc đều yêu cầu các quốc gia thỏa mãn một số yếu tố chính trị nhất định.

Tuy nhiên, đối với Trung Quốc cả Moscow lẫn Washington mặc nhiên công nhận sự tồn tại khác biệt trong quan điểm chính trị của họ, với lý do ảnh hưởng của lịch sử và văn hóa.

Rõ ràng, cả hai đều muốn lôi kéo Trung Quốc về cùng chiến tuyến và bắt tay với mình, khi Bắc Kinh ngày càng cho thấy sự ảnh hưởng trên trường quốc tế, báo chí Pháp phân tích thêm.

Ông Barret cũng cho rằng, tại một số thời điểm nhất định người Mỹ nhanh chóng nhận ra quan điểm của Henry Kissinger-nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, đã đúng.

Khi ông nhận định thay vì sa lầy trong một cuộc xung đột riêng lẻ với Nga, Mỹ sẽ tốt đẹp hơn nếu chia sẻ một số ảnh hưởng tại châu Á với Trung Quốc và lôi kéo quốc gia này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại