Bán đảo Triều Tiên: Tê liệt và hoang mang vì Anonymous

Chí Quân (TH) |

(Soha.vn) - Anonymous phủ nhận việc tấn công các website Hàn Quốc, trong khi một số ý kiến nghi ngờ hacker Triều Tiên mới là thủ phạm.

Các website chính phủ và truyền thông ở cả 2 miền Triều Tiên tê liệt trong nhiều giờ vào hôm qua, ngày đánh dấu 63 năm bùng nổ chiến tranh Triều Tiên (1950 - 1953).

Theo AP, đến chiều 25/6, nhiều trang web tại CHDCND Triều Tiên, bao gồm của Hãng hàng không Air Koryo và báo Rodong Sinmun, đã hoạt động trở lại. Chính quyền Triều Tiên chưa có bình luận gì về vụ việc.

Còn tại Hàn Quốc, các website Phủ tổng thống, Văn phòng thủ tướng cùng một số máy chủ của cơ quan truyền thông bị tấn công cũng trong ngày 25/6. Chính phủ Hàn Quốc đã phải nâng cấp độ báo động an ninh mạng.

	Thông điệp mà hacker để lại trên một website bị tấn công

Thông điệp mà hacker để lại trên một website bị tấn công

AFP dẫn lời một số chuyên gia nghi ngờ nhóm tin tặc khét tiếng Anonymous đứng sau các sự cố tại 2 miền Triều Tiên nhưng nhóm này phủ nhận dính líu vào vụ tấn công ở Hàn Quốc. Thông báo trên tài khoản Twitter của chi nhánh Anonymous Nhật Bản viết “Chúng tôi không tấn công bất cứ website nào của Hàn Quốc”.

Trong khi đó, trang mạng Hani của Hàn Quốc đặt vấn đề nghi ngờ chính các hacker của Triều Tiên đã thực hiện các vụ tấn công nhằm vào nước này. Trên website của một cơ quan thuộc chính phủ Hàn Quốc, những kẻ tấn công đã để lại thông điệp “Chủ tịch Triều Tiên thống nhất Kim Jong Un muôn năm”.

Hiện Hàn Quốc vẫn đang điều tra và chưa có bất kỳ kết luận chính thức nào về thủ phạm đứng sau các cuộc tấn công này. Còn giới quan sát thì chờ xem Anonymous có công bố các bí mật quân sự quan trọng của Triều Tiên, bao gồm cả thông tin về các chương trình tên lửa của nước này như đã đe dọa vài ngày trước hay không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại