Bác đề nghị của Nhật, Nga tăng sức mạnh trên đảo tranh chấp

Ngày 22-8, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã bác bỏ những quan ngại của Nhật Bản sau khi ông có chuyến thăm quần đảo Kuril hiện do Nga kiểm soát nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

Ông Medvedev đã tới Iturup, một trong bốn đảo ở quần đảo tại vùng Viễn Đông ngay phía bắc Nhật Bản được Tokyo gọi là Các vùng lãnh thổ phương bắc, trong chuyến thăm một ngày với nhiều hình ảnh được công bố trên các phương tiện truyền thông Nga.

Ông Medvedev đã tới một căn cứ huấn luyện quân sự với lá quốc kỳ rất lớn của Nga được kéo cao.

Chuyến thăm trùng với việc chính phủ Nga vừa ban hành sắc lệnh mở rộng thềm lục địa của Nga ở biển Okhotsk, vùng biển nằm ngay phía bắc Kuril.

Ông Medvedev nói phía Nhật Bản đã “nổi đóa lên chẳng vì chuyện gì”.

Chuyến thăm của ông đã khiến Bộ trưởng ngoại giao Nhật Fumio Kishida hoãn một chuyến thăm Nga dự kiến diễn ra vài tuần tới, theo hãng tin Kyodo.

Ông Kishida dự kiến là người tiền trạm chuẩn bị cho chuyến thăm Nhật Bản của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm để hai bên đạt được bước tiến với các tranh chấp lãnh thổ đã kéo dài 70 năm qua.

Nhật Bản cũng đã triệu tập đại sứ Nga ở Tokyo để phản đối chuyến thăm của ông Medvedev.

Hajime Hayashi, Vụ trưởng Vụ châu Âu của Bộ ngoại giao Nhật, nói chuyến đi “trái ngược với lập trường của Nhật Bản về Các vùng lãnh thổ phương bắc và làm tổn thương người dân Nhật… là điều cực kỳ đáng tiếc”.

Tuy nhiên, ông Medvedev nói các quan chức Nga “đã, đang và sẽ tiếp tục tới thăm Kuril”.

“Chúng tôi muốn làm bạn với Nhật Bản, Nhật Bản là láng giềng của chúng tôi… nhưng điều đó không liên quan tới quần đảo Kuril, vốn là lãnh thổ của Nga và thuộc về vùng Sakhalin của Nga.

Những đối tác của chúng tôi đã nổi đóa lên chẳng vì việc gì. Lẽ ra mọi chuyện không nên như thế”.

Ông Medvedev cũng tiết lộ Nga sẽ xây dựng “một lực lượng quân sự hiện đại và hiệu quả” trên quần đảo.

Bộ quốc phòng Nga hiện đang cho xây hàng trăm căn nhà phục vụ các binh sĩ đồn trú ở Iturupvà đảo Kunashir gần đó (mà Nhật Bản gọi là Etorofu và Kunishiri). Quân đội Liên Xô đã tiếp quản các đảo này sau khi Nhật Bản đầu hàng hồi thế chiến thứ hai.

Chính tranh cãi về quần đảo khiến Matxcơva và Tokyo không thể ký một hiệp ước hòa bình chính thức.

Theo trang chủ của điện Kremlin, ông Medvedev đã thăm sân bay mới, cảng biển và một nhà máy chế biến hải sản trên quần đảo, cũng như chủ trì một diễn dàn thanh niên với các nhà khoa học và giáo viên trẻ.

Ông từng tới thăm quần đảo này vào năm 2012 và Nga đã tổ chức các cuộc tập trận ở đây năm 2014, lần nào cũng gặp phải sự phản đối từ Tokyo.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại