Bà Yingluck có thể thành lập chính phủ lưu vong

Hoàng Nhật |

(Soha.vn) - Luật sư nổi tiếng người Canada, Robert Amsterdam tiết lộ hai anh em cựu Thủ tướng Thaksin và Yingluck Shinawatra có kế hoạch thành lập chính phủ lưu vong ở nước ngoài.

Thông tin này được đưa ra sau khi quân đội Thái Lan tiến hành cuộc đảo chính hôm 22/5 vừa qua.

Hãng tin ASTV của Thái Lan ngày 25/5 dẫn lời Luật sư Robert Amsterdam, thuộc Văn phòng Luật sư Amsterdam & Partners, người được thuê làm “cố vấn luật” cho cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin và phe “Áo đỏ” từ tháng 5/2010 đến nay, cho biết hiện nay đang “xem xét một cách nghiêm túc” về việc thành lập “Chính phủ lưu vong” ở nước ngoài, nhằm làm “đại diện hợp pháp” của Thái Lan trên trường quốc tế, sau khi tướng Prayuth tiến hành đảo chính quân sự hôm 22/5 vừa qua.

Trả lời hãng tin ABC News, luật sư mang quốc tịch Canada này nhấn mạnh rằng “Hiện nay ông Thaksin đang thương lượng với nhiều nước từng bày tỏ sẵn sàng mở đường cho ông và em gái (cựu Thủ tướng Yingluck) sử dụng lãnh thổ của mình để thành lập Chính phủ lưu vong, trong đó có cả quốc gia láng giềng Campuchia”.

Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa biết chắc quốc gia thành viên nào trong khối ASEAN sẵn sàng “phá vỡ truyền thống” “không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau” để mở đường cho ông Thaksin và bà Yingluck vào thành lập chính phủ lưu vong hay không.

Nếu có một quốc gia trong khu vực ASEAN cho phép các cựu thủ tướng của Thái Lan bị lật đổ vào thành lập chính phủ lưu vong thì đó được coi là hành động có thể phá vỡ sự thống nhất và nguyên tắc chính trị mà ASEAN duy trì kể từ khi thành lập vào năm 1967 đến nay.

Trước đó, ngày 22/5, Thủ tướng Malaysia Najib Razak trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin Nikkei của Nhật Bản nói rằng, các biến động chính trị ở Thái Lan hiện nay là “vấn đề nội bộ”, các quốc gia láng giềng trong ASEAN không nên can thiệp vào.

Mặc dù ông Najib Razak coi bất ổn chính trị tại Thái Lan là vấn đề nội bộ, nhưng Thủ tướng Malaysia cũng bày tỏ rằng Malaysia muốn nhìn thấy một nước Thái sớm ổn định về chính trị trước khi bước vào Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) vào năm tới.

“Những gì đã xảy ra là vấn đề nội bộ của Thái Lan, Malaysia và các nước ASEAN nên tôn trọng các nguyên tắc họ, chúng ta sẽ không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Tuy nhiên, tôi mong muốn sớm thấy được sự ổn định ở Thái Lan, trước khi chúng ta bước vào AEC”, ông Najib Razak cho biết.

Xem thêm [Video] Cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra nghẹn ngào kêu gọi ngừng biểu tình.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại