Assad tội “đàn áp dân chủ”, Erdogan xử người Kurd thì sao?

Nhật Nam |

Các chuyên gia cho rằng, ông Assad đánh phe đối lập thì bị phương Tây kết tội “đàn áp dân chủ”, tại sao ông Erdogan được phép sát hại người Kurd?

Cơn ác mộng tồi tệ nhất của Thổ Nhĩ Kỳ

Truyền thông Đức vừa có hàng loạt bài báo cho biết, do những chính sách của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan, nước này sẽ tan nát vì khủng bố và nội chiến, thậm chí còn có chuyên gia nói thẳng rằng, Erdogan là “hiện thân của những cơn ác mộng tồi tệ nhất của Thổ Nhĩ Kỳ”.

Hiện nay, các chuyên gia phân tích cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời đang gây ra 2 cuộc chiến giữa các chính quyền Ankara với người Kurd và với các tổ chức khủng bố Hồi giáo mà chính quyền Erdogan lâu nay đã dung túng.

Các chuyên gia nhận định rằng, tất cả những điều này đang xảy ra trong bối cảnh Tổng thống Recept Tayip Erdogan đang nỗ lực để "cải biến" nhà nước theo cách riêng của mình, tức là nuôi mộng khôi phục đế chế Ottoman hùng mạnh đã từng thống trị khu vực châu Á, châu Phi và một phần châu Âu.

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti trích dẫn thông tin từ các tờ báo Đức cho biết, đất nước Thổ Nhĩ Kỳ hiện đang bị chia rẽ hơn bao giờ hết, có một khoảng cách thực sự lớn giữa người giàu và người nghèo, giữa thế tục và tôn giáo, giữa phía "Đông" và phía "Tây" trong đất nước.

Vẫn như trước đây, chính phủ Erdogan đã làm rất nhiều điều sai lầm như bắt tay với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo để buôn bán dầu lậu, nuôi dưỡng các tổ chức khủng bố khác ở Syria và Iraq, còn nhân dân vẫn bất lực trước cảnh “vô luật pháp” của chính quyền.

Từ lâu, Đảng Công nhân người Kurd (PKK) đã đứng lên chiến đấu trong 30 năm qua ở miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ để giành quyền tự trị cho người Kurd thiểu số ở nước này (chiếm khoảng 20% dân số của nước này). Ankara và các đồng minh phương Tây coi PKK là một nhóm khủng bố.

Ông Erdogan đã làm tất cả mọi thứ để củng cố quyền lực của mình, đầu tiên là đàn áp phong trào chính trị của người Kurd, dẫn đến việc tái bùng phát cuộc xung đột với Đảng Công nhân người Kurd (PKK), ngoài ra, ông này còn bắt bớ, bỏ tù các nhân vật của các phe đối lập khác.

Trong một cuộc biểu tình tại Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Washington-Mỹ hôm 15-1, Giám đốc mạng thông tin người Kurd ở Mỹ Kani Xulam đã cáo buộc sự đàn áp người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ của chính quyền Ankara là một cuộc chiến tranh phi nghĩa, là một tội ác chiến tranh.

Nhiều người Kurd đã bị thiệt mạng do các cuộc tấn công bằng xe tăng và máy bay của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, hàng trăm dân thường vô tội đã bị giết chết, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em.

“Chúng tôi yêu cầu chính quyền Ankara phải chấm dứt ngay cuộc chiến tranh phi nghĩa này" - ông Kani Xulam nói.

Các nhà hoạt động người Kurd cho biết, họ có kế hoạch tổ chức biểu tình mỗi ngày, liên tiếp trong khoảng bốn tháng, hoặc cho đến khi Thổ Nhĩ Kỳ đáp ứng yêu cầu của họ, đồng thời kêu gọi Mỹ và châu Âu ngăn chặn hành vi tội ác chiến tranh mà Ankara đã gây ra.

Ankara đàn áp PKK có mắc tội “phi dân chủ”?

Căng thẳng ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng leo thang kể từ tháng 7-2015, sau khi 33 nhà hoạt động người Kurd đã thiệt mạng trong một vụ nổ tự sát ở Suruç gần biên giới với Syria.

Hai cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ sau đó đã bị sát hại bởi PKK, một hành động dẫn đến chiến dịch quân sự của Ankara chống lại nhóm này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, trong năm 2015, các lực lượng an ninh nước này đã giết chết 3.100 chiến binh PKK, còn cũng đã có hơn 200 người, bao gồm cả cảnh sát, binh sĩ quân đội và dân thường bị chết trong các vụ đánh bom của PKK kể từ tháng 7-2015 đến nay.

Tuy nhiên, hiện phương Tây đã nhìn người Kurd với một con mắt khác sau khi họ tham gia tích cực vào cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS - ông Adem Uzun, thành viên Hội đồng điều hành của Quốc hội Quốc gia người Kurd (KNK) cho biết.

Vị lãnh đạo liên minh do các nhà chính trị, luật sư và các nhà hoạt động người Kurd lưu vong, có trụ sở tại Bỉ cho biết, những chiến thắng của PKK trong cuộc chiến chống IS ở Syria sẽ dẫn đến việc các chính phủ phương Tây ủng hộ người Kurd, làm tăng thêm nguy cơ họ đòi lập quốc gia riêng.

Do đó, để tiêu diệt tổ chức của người Kurd ở Syria (YPG) và ngăn chặn PKK ở Thổ Nhĩ Kỳ, Ankara đã mua dầu để cung cấp tài chính cho tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo, cho phép IS tự do di chuyển trong lãnh thổ của mình và cung cấp vũ khí cho chúng.

Người biểu tình phản đối chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd
Người biểu tình phản đối chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ tấn công người Kurd

Ông Uzun là một trưởng nhóm đàm phán, đại diện cho người Kurd lưu vong trong các cuộc hòa đàm giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và PKK trong các năm 2009 và 2011 tại Oslo, Na Uy. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán này đã thất bại trong việc giải quyết vấn đề người Kurd.

Hiện nay, một số nhà hoạt động của người Kurd và cả một số chuyên gia chính trị phương Tây cho rằng, tuy mục đích khác nhau nhưng việc Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp cuộc đấu tranh của PKK và chính quyền Damascus quyết tiêu diệt các phe nhóm vũ trang đối lập ở Syria cũng không khác gì nhau.

Trong khi chính quyền của ông Bashar al-Assad bị phương Tây quy cho tội đàn áp dân chủ, tàn sát nhân dân nước mình, thì chính quyền của ông Erdogan lại được phép tự do tàn sát người Kurd.

Đây là điều hết sức phi lí và rất mất công bằng cho người Kurd, trong khi họ đang nỗ lực hết sức đánh IS.

Các đại diện của người Kurd cho rằng, phương Tây cần phải ngăn chặn việc chính quyền Erdogan tiêu diệt các tổ chức ly khai của họ như PKK ở Thổ Nhĩ Kỳ, YPG ở Syria và Peshmerga ở Iraq, giống như việc họ đang quyết tâm ngăn cản việc chính quyền Assad tiêu diệt phe đối lập ở Syria.

Họ khẳng định rằng, đó mới là điều công bằng, đáp trả xứng đáng cho công lao của người Kurd - lực lượng mạnh nhất, có nhiều đóng góp nhất trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS ở Iraq và Syria.

Tuy nhiên, không dễ để chính quyền Erdogan chấp nhận điều đó.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại