Assad: "Nga che chở châu Âu, còn Mỹ thiếu tầm nhìn xa trông rộng"

Đức Huy |

Sputnik News hôm nay (6/12) đưa tin, Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã lên tiếng khen ngợi nỗ lực chống khủng bố của Nga, đồng thời chỉ trích Mỹ không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo ông Assad, Nga đã hoàn thành được nhiều mục tiêu kể từ khi phát động chiến dịch không kích vào ngày 30/9. Phát biểu trên tờ Sunday Times, ông cho rằng "IS và al-Nusra đã bắt đầu yếu đi" nhờ sự can thiệp của Moscow.

Đương kim Tổng thống Syria cũng nhấn mạnh, chiến dịch chống khủng bố của Nga đã được Damascus thông qua, trong khi chính phủ của ông không hề cho phép Mỹ và liên quân hoạt động trên lãnh thổ của mình.

"Vai trò của Nga rất quan trọng. Họ đã tạo ra ảnh hưởng đáng kể đối với hệ thống quân sự và chính trị tại Syria.

Tôi có thể khẳng định rằng sự ủng hộ của Nga đối với người dân và chính phủ Syria ngay từ đầu, cũng như sự ủng hộ mạnh mẽ của Iran, đã đóng vai trò rất quan trọng trong đẩy mạnh tiến độ cuộc chiến chống khủng bố tại Syria" - ông phát biểu.

Ông Assad trong cuộc phỏng vấn với The Sunday Times
Ông Assad trong cuộc phỏng vấn với The Sunday Times

Tổng thống Assad cũng nói thêm, sự ủng hộ từ phía Nga đã mang nhiều ý nghĩa trước cả khi nước này phát động chiến dịch không kích tại Syria.

"Phía Nga muốn bảo vệ Syria, Iraq, cả khu vực, cũng như bảo vệ chính họ và cả châu Âu. Sẽ không hề quá khi nói rằng Nga hiện nay đang bảo vệ cho cả châu Âu" - ông phát biểu.

Trong khi đó, theo ông Assad, sự tham gia của Pháp và Anh trong chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu tại Syria là trái với luật pháp quốc tế, đồng thời không đóng góp gì trong cuộc chiến chống lại Nhà nước Hồi giáo (IS).

"[Sự can thiệp của Mỹ] chỉ hợp pháp khi nó được chính phủ hợp hiến tại Syria thông qua. Do đó, tôi xin nói rằng họ không có cả ý chí lẫn tầm nhìn xa trông rộng để có thể chiến thắng khủng bố" - Tổng thống Syria nhấn mạnh.

Ông Assad cũng cáo buộc Paris và London đã và đang ngấm ngầm hậu thuẫn các tổ chức khủng bố tại Syria kể từ khi nội chiến bùng phát tại quốc gia Trung Đông này vào năm 2011. "Pháp và Anh đã giúp IS và al-Nusra phát triển được như ngày nay" - ông nói.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại