Anh lần đầu dội bom IS, tuyên bố "đã sẵn sàng thành mục tiêu"

My Lan |

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh xác nhận, các chiến đấu cơ Tornado của Anh đã tiến hành những cuộc không kích đầu tiên nhằm vào IS ở Syria.

Theo BBC, 4 chiến đấu cơ Tornado của Anh đã cất cánh từ căn cứ không quân Akrotiri (Cyprus), mỗi chiến đấu cơ mang theo 3 quả bom dẫn đường Paveway, tới Syria và tiến hành các vụ không kích đầu tiên nhằm vào IS.

Hai trong số 4 chiến đấu cơ này đã quay trở về Cyprus chỉ 3 giờ sau đó, vào khoảng 3 giờ sáng ngày 3/12 (giờ GMT).

Theo BBC, các cuộc không kích được tiến hành chỉ vài giờ sau khi quốc hội Anh bỏ phiếu thông qua kế hoạch ném bom vào IS ở Syria của Thủ tướng David Cameron.

Báo Anh Telegraph dẫn lời phóng viên Tom Rowley đang có mặt tại căn cứ Akrotiri cho hay, 2 chiến đấu cơ đầu tiên của Anh đã cất cánh tiêu diệt mục tiêu IS ở Syria vào 23h30 ngày 2/12 (giờ Anh), chỉ 57 phút sau khi quốc hội chính thức phê chuẩn đề xuất của ông Cameron.

Chưa đầy một giờ sau, 2 chiếc Tornado khác tiếp tục cất cánh.


Chiến đấu cơ Tornado chuẩn bị cất cánh tiêu diệt IS.

Chiến đấu cơ Tornado chuẩn bị cất cánh tiêu diệt IS.

Telegraph dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Anh Michael Fallon tuyên bố: "Các vụ tấn công ở Paris đã mang tổ chức tàn bạo này tới trước cửa nhà chúng tôi.

Với những người nói rằng chiến đấu chống IS khiến chúng tôi trở thành mục tiêu, tôi nói lại rằng chúng tôi đã sẵn sàng trở thành mục tiêu.

Các đồng minh của chúng tôi đã nói rõ ràng rằng, việc mở rộng hoạt động của Anh ở Syria sẽ tạo ra sự khác biệt".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại