Ấn Độ cảnh báo: Pháo hoa Trung Quốc cực kỳ nguy hiểm!

Bảo An |

(Soha.vn) - Giới chức Ấn Độ đang bày tỏ lo ngại về sự nguy hiểm của pháo hoa Trung Quốc. Mới đây, New Delhi cũng đề nghị các bang có biện pháp đối phó với những sản phẩm này.

"Pháo hoa Trung Quốc chứa kali clorat, một hóa chất nguy hiểm và có thể tự bốc cháy hay phát nổ khi được trộn với những vật liệu dễ cháy”, Bộ Nội vụ Ấn Độ cảnh báo, “Ngoài ra, ngành công nghiệp pháo của Ấn Độ đang chịu đe dọa từ những sản phẩm vốn rẻ là do sử dụng chất này".

Ngôi đền  Akshardham ở Gandhinagar (Ấn Độ) được thắp sáng trong lễ hội Diwali.
Ngôi đền Akshardham ở Gandhinagar (Ấn Độ) được thắp sáng trong lễ hội Diwali.

Các quy định ở Ấn Độ cấm pháo có thành phần trộn chlorate với lưu huỳnh. Pháo Trung Quốc đã bị cấm nhập khẩu vì chúng bị phát hiện chứa nhiều chất chlorate. Tuy nhiên, điều này không thể ngăn chặn việc pháo hoa cà hoa cải và pháo sáng vẫn được nhập lậu vào nước này.

Năm ngoái, 4 container chứa pháo hoa Trung Quốc đã bị thu giữ tại cảng Mumbai. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ ước tính có ít nhất 600 container đã được đưa vào Ấn Độ thông qua một số cảng trong năm nay. Một lượng lớn pháo Trung Quốc cũng được nhập lậu vào Ấn Độ từ Nepal.

Nhưng tại những khu chợ ở khu Chandni Chowk (Old Delhi) và ở Chitpur (Calcutta), những người bán hàng phủ nhận đang bán pháo Trung Quốc. “Chúng tôi chỉ bán các sản phẩm pháo Sivakasi (của Ấn Độ)”, Raman Sood, chủ cửa hàng Ajit Fireworks ở Chandni Chowk, khẳng định.

Pháo là yếu tố duy nhất liên quan tới lễ hội ánh sáng Diwali của người Hindu ở Ấn Độ chưa bị Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường. Còn lại, tất cả các mặt hàng khác nhưu nến, quà tặng, đồ trang trí, tượng nam thần và nữ thần đều là hàng Trung Quốc, bởi chúng rẻ và đa dạng hơn các sản phẩm ở địa phương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại