300 mét bờ biển Nhật Bản trồi lên trong một đêm

Ánh Ngọc |

Nhật Bản vừa có thêm 300 mét bờ biển mới, mở rộng ra ngoài đại dương ngay trong đêm tại đảo Hokkaido.

Cư dân địa phương đã vô cùng kinh hoàng, cho rằng đó là dấu hiệu của một trận động đất lớn, tương tự như một sự việc gây ra trận sóng thần vào tháng 3-2011.

Tuy nhiên, các nhà địa chất cho rằng một trận lở đất gần đó, do quá trình tan băng và tuyết gây ra, đã đẩy vùng đất dưới đáy biển lên.

Theo một cán bộ tại Cục phát triển khu vực Hokkaido thuộc Chính phủ Trung ương cho biết: “Theo những gì chúng tôi biết, hiện tượng này khác với động đất”.

Cùng với việc mở rộng bờ biển gần đây tại Hokkaido, một hòn đảo mới cũng “nổi lên” từ dưới mặt nước, cách Tokyo 620 dặm về phía Nam.

Sự xuất hiện của nó được ví như một ngọn núi lửa phun trào dung nham, sau đó bị làm lạnh và trở thành một lớp đá. Nó chiếm diện tích một dặm vuông trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại