18 bức ảnh màu siêu hiếm về Đế chế Nga hơn 100 năm trước

Bảo Toàn |

Tờ Business Insider Travel của Mỹ mới vừa công bố hơn 18 bức ảnh màu siêu hiếm về Đế chế Nga hơn 100 năm trước của nhiếp ảnh gia người Nga, Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii.

Nhà hóa học kiêm nhiếp ảnh gia người Nga Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii là một trong những người đầu tiên chụp ảnh màu vào những năm đầu thế kỷ 20 tại Nga.

Năm 1907, nhiếp ảnh gia này đã quyết định thực hiện một bộ ảnh màu về đế quốc Nga. Và ông đã được Tsar Nicholas II, vị Sa hoàng cuối cùng trong lịch sử Nga, cho hẳn một căn phòng tối là một toa tàu để rửa ảnh.

Để tạo ra các bức ảnh, ông đã sử dụng một tấm kính hình chữ nhật với ba bộ lọc màu khác nhau (đỏ, xanh lá cây, và màu xanh da trời), chiếu chúng qua các slide và thu về những bức ảnh đầy đủ màu sắc.

Hiện nay, có hơn 2.000 bức ảnh được ông tạo ra đang được cất giữ tại các Thư viện Quốc hội Nga.  Dưới đây là :

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-1

Sergei Mikhailovich chụp hình ông Emir Said Mir Mohammed Alim Khan, hoàng thân cuối cùng trị vì đô thị Bukhara tại Uzbekistan năm 1911.

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-2

Tại đây chúng ta có góc chụp rộng toàn cảnh Tbilisi, thủ đô của Gruzia, trước đây được biết đến như Tiflis ở Nga vào đầu thế kỷ 20. Hiện nay, nó là thủ đô của nước Gruzia độc lập vào năm 1991.

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-3

Khi Thế Chiến I bùng nổ, nước Nga lúc này đang trong giai đoạn Công nghiệp hóa đất nước. Prokudin-Gorskii đã ghi lại đời sống kinh tế của đế quốc trong bức ảnh được chụp vào năm 1910 này. Trong ảnh là một gia đình khai thác khoảng sản tại khu vực núi Ural.

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-4

Và trong bức hình chụp năm 1912 này, cho thấy những người lao động Nga đang chuẩn bị đổ móng bê tông cho một đập cống qua sông Oka, gần thị trấn Denivo.

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-5

Một đường tàu lửa được xây dựng trên các trụ bắc qua sông Kama gần thành phố Perm, là một phần của tuyến đường sắt xuyên Siberia trải dài 9.600 m từ miền trung Nga tới Thái Bình Dương.

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-6

Trong tấm này, nhiếp ảnh gia Prokudin-Gorskii trên xe kéo di chuyển trên đường tàu Murmask do Nga xây dựng trong giai đoạn Thế chiến I, để kết nối Petrograd (Saint Petersburg) đến Murmansk, thành phố cuối cùng được thành lập tại đế quốc Nga.

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-7

Tọa lạc trên đảo Stolobnyi ở hồ Seliger, tu viện St. Nil’ được xây dựng vào năm 1528. Đây là tu viện lớn và hoành tráng nhất của đế chế Nga đầu những năm 1600.

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-8

Rostov, một thị trấn cũ nằm ở phía Đông Bắc Moscow, được xem như thủ phủ của Hoàng tử Kyivan, người đã nhập cư vào Nga. Bức ảnh này được chụp trong Cung điện của Hoàng tử Kyivan vào năm 1911.

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-9

Bên trong một nhà máy sản xuất chè Chakva tọa lạc bên bờ Biển Đen. Đây là một trong những đầu mối chính cung cấp trà cho người dân của đế chế Nga.

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-10

Thị trấn Borzhomi, nằm trong dãy núi Caucasus (ngày nay thuộc lãnh thổ của Cộng hòa Georgia), nằm dưới quyền kiểm soát của đế quốc Nga từ những năm 1820. Đây cũng là nơi mà giới thượng lưu của Nga thường lui tới.

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-11

Nhà thờ Hồi giáo Shakh-i-Zindeh tại Samarkand. Tại đây, có nhiều ngôi mộ và nhà nguyện đặc biệt dành cho phụ nữ dưới thời lãnh chúa Timur, người cai trị Trung Á từ năm 1370 đến 1405.

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-12

Nhà máy Kasil Iron Works được thành lập năm 1747, nổi tiếng với các sản phẩm gang chất lượng cao, và có lượng nhân công lên đến 3000 người.

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-13

Samarkand, thành phố lớn thứ hai của Uzbekistan, hơn 2.700 tuổi. Đây từng là thủ phủ của nhiều đế chế khác nhau. Các khu chợ tại đây từng là địa điểm nổi tiếng trên con đường tơ lụa.

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-14
18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-15

Thị trấn cổ của Suzdal, nằm trên sông Kamenka, phía Bắc Moscow.

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-16

Làng Kolchedan thuộc dãy núi Ural, gần Ekaterinburg là trung tâm khai thác và chế biến đá sa thạch vào thời điểm đó.

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-17

Tobolsk, một thị trấn ở Tyumen Oblast, Nga, là thủ đô lịch sử của vùng Siberia. Nó có vai trò là trung tâm quân sự, hành chính và thủ phủ chính trị của Nga tại Siberia.

18 buc anh mau sieu hiem ve De che Nga hon 100 nam truoc-hinh-anh-18

Và cuối cùng là bức chân dung tự chụp của nhiếp ảnh gia Sergei Mikhailovich Prokudin-Gorskii. Tất cả những bức ảnh này đều là tài sản có bản quyền của Thư viện Quốc hội Nga.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại