10 phút mật đàm của Abe-Putin khiến Mỹ và Trung Quốc bất an

Hải Võ |

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc hội đàm kéo dài 40 phút vào chiều 28/9 (giờ địa phương) tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ.

Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) đưa tin, trong hội đàm, Nga-Nhật xác nhận cần thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình với mục tiêu đưa ra giải pháp "song phương đều chấp nhận được" về vấn đề tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo Nam Kuril/Vùng lãnh thổ phương Bắc.

Tổng thống Putin bày tỏ: "Nga-Nhật đã nỗ lực mở rộng tiếp xúc trong nhiều lĩnh vực, nhưng đáng tiếng quy mô hợp tác thương mại giảm sút rõ rệt."

Đáp lại, ông Shinzo Abe hứa hẹn: "Tôi đã tái cử chức Chủ tịch đảng Tự do dân chủ (LDP, từ nay về sau tôi sẽ nỗ lực cùng Vladimir (Putin) chuẩn bị tốt các điều kiện để ký kết hiệp ước hữu nghị hòa bình, thúc đẩy quan hệ song phương."

Đặc biệt, 10 phút cuối cuộc hội đàm Abe-Putin đã diễn ra bí mật theo đề nghị của Thủ tướng Nhật Bản, chỉ với sự có mặt của 2 phiên dịch.

Trong 30 phút công khai của cuộc hội đàm, lãnh đạo Nga-Nhật trao đổi ý kiến xoay quanh quan hệ song phương, tình hình Ukraine, vấn đề Syria...

Thủ tướng Abe cũng đề cập tới lịch trình thăm Nhật của ông Putin và tái khẳng định "hy vọng hiện thực hóa (chuyến thăm của Putin) vào thời điểm tốt nhất", nhưng đôi bên né tránh việc đưa ra thời gian cụ thể.

Nhân dân Nhật báo cho hay, đây là cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên giữa 2 nhà lãnh đạo Nga-Nhật trong 10 tháng qua, kể từ tháng 11/2014.

Theo hãng thông tấn Jiji Press của Nhật, việc Thủ tướng Shinzo Abe tỏ thái độ "gần Nga" về vấn đề Ukraine đã khiến Mỹ bất mãn.

Cách đây 1 tuần, người phát ngôn Quốc hội Mỹ cũng nhấn mạnh lập trường của Washington trong vòng 1 năm qua: "Nếu xét đến những hành động của Nga tại miền Đông Ukraine... thì hiện tại vẫn chưa phải thời điểm phù hợp để khôi phục quan hệ bình thường với Moscow."

Trong khi đó, những động thái cải thiện quan hệ với Nga của ông Abe cũng khiến Trung Quốc lo ngại tầm ảnh hưởng của Tokyo ở Đông Bắc Á gia tăng.

Hôm 19/9, Quốc hội Nhật Bản đã thông qua Luật an ninh mới cho phép quân đội nước này tham chiến ở nước ngoài.

Cả chính phủ và truyền thông Trung Quốc đã liên tục chỉ trích đạo luật này của Nhật Bản và cáo buộc Tokyo làm tăng khả năng xảy ra xung đột quân sự Trung-Nhật trên biển Hoa Đông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại