Quốc tang ở Hàn Quốc dành cho nạn nhân vụ giẫm đạp

ANH THƯ |

Ngày 31-10, nhiều người đã đến bàn tưởng niệm ở trung tâm thủ đô Seoul để bày tỏ lòng thành kính và thương tiếc các nạn nhân vụ giẫm đạp, sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol thông báo quốc tang kéo dài một tuần trên toàn quốc từ 30-10.

Quốc tang ở Hàn Quốc dành cho nạn nhân vụ giẫm đạp - Ảnh 1.

Một thanh niên lau nước mắt ngay trước bàn tưởng niệm các nạn nhân đã mất trong vụ giẫm đạp tại trung tâm thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Đây là bàn tưởng niệm do Chính phủ lập ra để mọi người đến tưởng nhớ các nạn nhân. Một bàn tưởng niệm được mở ngay gần địa điểm xảy ra thảm kịch giẫm đạp ở khu phố Itaewon, trung tâm thủ đô Seoul, và một điểm khác tại quảng trưởng gần tòa thị chính để người dân đến viếng các nạn nhân thiệt mạng. - Ảnh: REUTERS

Cho đến nay, ít nhất 154 người đã thiệt mạng, 149 người bị thương, trong đó có 33 người bị thương nặng, trong vụ giẫm đạp xảy ra hồi cuối tuần qua tại một con hẻm nhỏ ở khu giải trí nổi tiếng Itaewon của thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Theo Hãng thông tấn Yonhap, có 26 người nước ngoài thiệt mạng trong thảm kịch nói trên.

Quốc tang ở Hàn Quốc dành cho nạn nhân vụ giẫm đạp - Ảnh 2.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol và phu nhân Kim Keon Hee cầm hoa khi đến viếng tại bàn tưởng niệm các nạn nhân vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 31-10. Ngày 30-10, Tổng thống đã thông báo quốc tang kéo dài một tuần trên toàn quốc - Ảnh: REUTERS

Quốc tang ở Hàn Quốc dành cho nạn nhân vụ giẫm đạp - Ảnh 3.

Cựu Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon dự lễ tưởng niệm các nạn nhân vụ giẫm đạp trong lễ hội Halloween ở Seoul, Hàn Quốc. "Chính phủ sẽ tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng về nguyên nhân gây ra thảm kịch và cố gắng hết sức để thực hiện những thay đổi cần thiết nhằm tránh lặp lại tai nạn như vậy", Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck Soo cam kết trong ngày 31-10 - Ảnh: REUTERS

Quốc tang ở Hàn Quốc dành cho nạn nhân vụ giẫm đạp - Ảnh 4.

Mọi người thương tiếc người đã mất trong vụ giẫm đạp ở Seoul, Hàn Quốc. Đa số các nạn nhân thiệt mạng đều ở độ tuổi 20. Trong số 154 nạn nhân có đến 98 người là phụ nữ; theo các chuyên gia, do thân hình nhỏ và ít cơ bắp nên họ khó chống lại áp lực khi bị giẫm đạp - Ảnh: REUTERS

Quốc tang ở Hàn Quốc dành cho nạn nhân vụ giẫm đạp - Ảnh 5.

Một người quỳ lạy trước bàn tưởng niệm các nạn nhân đã mất trong vụ giẫm đạp. Thủ tướng Hàn Quốc cho biết việc xác định danh tính cho tất cả 154 người đã chết, ngoại trừ một người, đã hoàn tất, và đến lúc tiến hành các thủ tục tiếp theo như tang lễ một cách trang trọng - Ảnh: REUTERS

Quốc tang ở Hàn Quốc dành cho nạn nhân vụ giẫm đạp - Ảnh 6.

Mọi người xếp hàng chờ đến lượt để bày tỏ lòng thành kính với các nạn nhân đã mất trong vụ giẫm đạp. Giáo hoàng Francis đã cầu nguyện cho các nạn nhân trong vụ giẫm đạp xảy ra ở Seoul vào tối 29-10. Sau bài diễn văn truyền thống tại Quảng trường Saint Peter, Giáo hoàng Francis đã đề nghị các tín hữu cầu nguyện “cho rất nhiều người, đặc biệt là những người trẻ tuổi, đã qua đời đêm qua ở Seoul, hậu quả bi thảm trong một vụ giẫm đạp của đám đông” - Ảnh: REUTERS

Quốc tang ở Hàn Quốc dành cho nạn nhân vụ giẫm đạp - Ảnh 7.

Một người đàn ông quỳ lạy để tỏ lòng thành kính với các nạn nhân gần địa điểm xảy ra vụ giẫm đạp ở khu Itaewon, Seoul, Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Quốc tang ở Hàn Quốc dành cho nạn nhân vụ giẫm đạp - Ảnh 8.

Một thông điệp chia buồn và tưởng nhớ được đặt gần địa điểm xảy ra vụ giẫm đạp ở khu Itaewon, Hàn Quốc - Ảnh: REUTERS

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại