Quốc hội dành phút mặc niệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Man

Minh Chiến |

Trong ngày khai mạc kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ dành một phút mặc niệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Quảng Bình, người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3.

Ngày 19-10, tại buổi họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XIV, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, cho biết trong ngày khai mạc kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành một phút mặc niệm liệt sĩ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Man , Phó Tư lệnh Quân khu 4, đại biểu Quốc hội khoá XIV (đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Bình).

Quốc hội dành phút mặc niệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man trong một lần chỉ huy ứng cứu, khắc phục hậu quả mưa lũ

Trước tình hình bão lũ đang diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Hạnh Phúc chia sẻ với với những mất mát của đồng bào miền Trung, các cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn.

"Để giúp nhân dân khắc phục thiệt hại do bão lũ, các đơn vị quân đội đã rất tích cực tham gia công tác hỗ trợ, cứu hộ, cứu nạn trong suốt thời gian qua"- ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV sẽ diễn ra từ ngày 20-10 đến ngày 17-11-2020 tại Hà Nội.

Quốc hội dành phút mặc niệm Thiếu tướng Nguyễn Văn Man - Ảnh 2.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man trong một lần phát biểu tại Hội trường Quốc hội khi còn mang quân hàm Đại tá - Ảnh: Quochoi

Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt: Đợt 1 họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20-10 đến ngày 27-10-2020; đợt 2 họp tập trung tại nhà Quốc hội từ ngày ngày 2-11 đến ngày 17-11-2020.

Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 6 dự án luật; 1 dự thảo nghị quyết; cho ý kiến 6 dự án luật; thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2021; thông qua các báo cáo giám sát và một số vấn đề quan trọng khác.

Trước đó, vào ngày 13-10, khi dẫn đầu đoàn cứu hộ đi tìm kiếm các công nhân gặp nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế), Thiếu tướng Nguyễn Văn Man cùng 12 cán bộ, chiến sĩ khác đã bị vùi lấp do sạt lở núi.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Man sinh năm 1966, ngụ phường Nam Lý, TP Đồng Hới, Quảng Bình. Trước năm 2015, ông là chỉ huy trưởng - Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình. Sau nhiều năm công tác và gắn bó với quê hương, tháng 5-2019, ông Nguyễn Văn Man được bổ nhiệm giữ chức Phó tư lệnh Quân khu 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại