Quốc gia 70 năm kinh nghiệm hạt nhân muốn trao "quà quý" cho Việt Nam, năm 2027 "siêu phẩm" xuất hiện

Trang Ly |

Quốc gia này sở hữu đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học hạt nhân có trình độ chuyên môn cao.

Ngày 20/5/2025, tại Trụ sở Tập đoàn, ông Lê Ngọc Sơn - Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đã tiếp và làm việc với Ngài Marcos Antonio Bednarski - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cộng hòa Argentina tại Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Petrovietnam và Đại sứ Argentina đã thảo luận về cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nhấn mạnh vai trò của Petrovietnam trong việc thúc đẩy các dự án năng lượng sạch và bền vững.

Quốc gia 70 năm kinh nghiệm hạt nhân muốn trao "quà quý" cho Việt Nam, năm 2027 "siêu phẩm" xuất hiện - Ảnh 1.

Buổi làm việc giữa ông Lê Ngọc Sơn và Ngài Marcos Antonio Bednarski tại Hà Nội. Ảnh: Petrovietnam

Đại sứ Marcos Antonio Bednarski nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị gắn bó 52 năm giữa Việt Nam và Argentina; đồng thời bày tỏ mối quan tâm sâu sắc đến dự án xây dựng Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận khi biết Petrovietnam được Chính phủ Việt Nam giao nhiệm vụ triển khai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

"Ngoài lĩnh vực dầu khí, Argentina là một trong những quốc gia dẫn đầu ở Nam Mỹ về phát triển điện hạt nhân. Lĩnh vực này chiếm khoảng 8% tổng sản lượng điện quốc gia, đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng của Argentina" - Ngài Đại sứ cho biết.

Đại sứ Marcos Antonio Bednarsk cam kết sẽ là cầu nối thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực điện hạt nhân giữa Petrovietnam và các doanh nghiệp năng lượng Argentina, nhằm chia sẻ kinh nghiệm, phát triển và mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Điện hạt nhân được xem là giải pháp giúp Việt Nam đáp ứng nhu cầu năng lượng, đảm bảo an ninh năng lượng bền vững và đạt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero 2050). 

Kinh nghiệm 7 thập kỷ phát triển điện hạt nhân của Argentina

Argentina có hơn 70 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện hạt nhân. Quốc gia 45,8 triệu dân (Worldometer, 2025) này bắt đầu chương trình hạt nhân từ những năm 1950 thông qua Ủy ban Năng lượng Nguyên tử Quốc gia (CNEA). Nhà máy điện hạt nhân đầu tiên, Atucha I, bắt đầu hoạt động năm 1974, trở thành lò phản ứng điện hạt nhân đầu tiên ở Mỹ Latin.

Quốc gia 70 năm kinh nghiệm hạt nhân muốn trao "quà quý" cho Việt Nam, năm 2027 "siêu phẩm" xuất hiện - Ảnh 2.

Atucha I là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Mỹ Latin. Ảnh: Gentileza.

Hiện tại, Argentina có ba lò phản ứng hạt nhân đang hoạt động: Atucha I, Atucha II (cả hai đều là lò phản ứng nước nặng áp lực - PHWR) và Embalse (lò phản ứng CANDU). Các lò này cung cấp khoảng 5-10% tổng sản lượng điện quốc gia, tùy thuộc vào năm. 

Quốc gia Nam Mỹ đặt mục tiêu duy trì tỷ lệ điện hạt nhân ở mức ít nhất 10% trong cơ cấu năng lượng vào năm 2050, đồng thời tăng tỷ lệ năng lượng tái tạo lên 20% vào năm 2025.

CNEA là cơ quan hàng đầu trong nghiên cứu và phát triển hạt nhân, tập trung vào các lĩnh vực như vật lý, hóa học, sinh học phóng xạ và kỹ thuật. Nước này sở hữu đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao.

Chưa kể, nước này còn thiết lập một chuỗi cung ứng hạt nhân toàn diện, bao gồm khai thác và xử lý uranium, sản xuất nhiên liệu hạt nhân cũng như quản lý chất thải một cách hiệu quả.

Trong hợp tác quốc tế, Argentina cũng xuất khẩu công nghệ hạt nhân, bao gồm các lò phản ứng nghiên cứu, sang các quốc gia như Algeria, Úc, Ai Cập, Hà Lan và Peru.

Siêu phẩm lò hạt nhân "Made in Argentina" đầu tiên

Nhìn về phía trước, Argentina đang phát triển Lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) CAREM-25, dự kiến đạt độ tới hạn vào cuối năm 2027. Đây là lò SMR đầu tiên do Argentina thiết kế hoàn toàn, với mục tiêu trở thành một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới có SMR thương mại. 

Quốc gia 70 năm kinh nghiệm hạt nhân muốn trao "quà quý" cho Việt Nam, năm 2027 "siêu phẩm" xuất hiện - Ảnh 3.

Thanh nhiên liệu cho CAREM-25. Dự kiến sẽ có 61 thanh nhiên liệu này trong lò CAREM-25, với độ làm giàu là 3,1%. Ảnh: CNEA

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA cho biết), CAREM-25 là lò phản ứng nước nhẹ áp lực (PWR) với công suất 25 MWe, thuộc thế hệ lò phản ứng mô-đun nhỏ đầu tiên do Argentina tự lực sản xuất. Với thiết kế tinh gọn, CAREM-25 có thể cung cấp điện cho các khu vực xa xôi, hỗ trợ công nghiệp hoặc khử muối nước biển, đồng thời bổ sung cho các nguồn năng lượng tái tạo.

Có thể nói, CAREM là bước tiến chiến lược của Argentina trong lĩnh vực hạt nhân, khẳng định năng lực tự phát triển công nghệ và tiềm năng xuất khẩu lò phản ứng SMR sang các quốc gia khác.

Những kinh nghiệm này có thể hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, từ xây dựng khung pháp lý đến đào tạo nhân lực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại