Quen với tiện ích hiện đại rồi, nhìn lại “phiên bản từ thời ông bà anh” của 12 vật dụng này bạn sẽ phải bất ngờ cho xem

P.H |

Phiên bản ngày trước của nhiều đồ vật tới nay đã không còn được sử dụng nữa, xem lại mới thấy những tiện ích chúng ta đang có thật đáng quý!

Một thế kỷ qua, cuộc sống của chúng ta đã có những thay đổi nhanh chóng mặt nhờ vào hàng loạt phát minh cải tiến, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, y học và giao thông. Chẳng cần đâu xa, chỉ cần nhìn vào loạt vật dụng chúng ta đang sử dụng, so sánh với phiên bản cũ thì chúng đã trở nên đơn giản, an toàn và tiện lợi hơn bội phần rồi.

1. Băng vệ sinh

Những miếng băng lót dùng một lần bắt đầu xuất hiện trên thị trường vào cuối thế kỷ 19, trước đó các quý cô thường sử dụng miếng lót tự làm. Vào những năm 1950, các loại thắt lưng đặc biệt được bán ra thị trường giúp băng vệ sinh được gắn vào đồ lót. Tuy nhiên, chúng nhanh chóng được thay thế bằng các miếng đệm có chất kết dính. Vào cuối thế kỷ 20, các sản phẩm băng vệ sinh tái sử dụng được phổ biến trở lại. Chúng rẻ hơn và không gây ô nhiễm môi trường.

Quen với tiện ích hiện đại rồi, nhìn lại “phiên bản từ thời ông bà anh” của 12 vật dụng này bạn sẽ phải bất ngờ cho xem - Ảnh 1.

Băng vệ sinh thay đổi phiên bản qua các năm

2. Giấy vệ sinh

Giấy vệ sinh được đưa vào sản xuất thương mại lần đầu tiên ở dạng tờ, đóng gói thành từng bó hoặc đóng ghim thành một tập tài liệu (để dễ mang theo hơn). Giấy vệ sinh 2 lớp, mềm bắt đầu được sản xuất vào những năm 1940. Kiểu cách đóng gói cũng dần dần thay đổi.

Quen với tiện ích hiện đại rồi, nhìn lại “phiên bản từ thời ông bà anh” của 12 vật dụng này bạn sẽ phải bất ngờ cho xem - Ảnh 2.

Giấy vệ sinh từng được đóng như sổ tay

3. Dao cạo

Việc phát minh ra dao cạo an toàn vào cuối thế kỷ 19 là một bước đột phá thực sự. Một vài thập kỷ sau, dao cạo với lưỡi có thể tháo rời đã xuất hiện trên thị trường. Ngày nay, vật này hầu như không còn được sử dụng. Mọi người thích dao cạo với hộp mực có thể thay được.

Quen với tiện ích hiện đại rồi, nhìn lại “phiên bản từ thời ông bà anh” của 12 vật dụng này bạn sẽ phải bất ngờ cho xem - Ảnh 3.

4. Bộ dụng cụ làm móng

Những chiếc kềm cắt móng và dũa móng tay đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ 19. Trước đó, người ta dùng dao hoặc kéo nhỏ. Sau khi các thiết bị này được cấp bằng sáng chế, bộ dụng cụ làm móng đã ra đời. Chúng hầu như không thay đổi quá nhiều trong thế kỷ qua, chỉ riêng cái kéo cắt ngày càng tiện lợi hơn.

Quen với tiện ích hiện đại rồi, nhìn lại “phiên bản từ thời ông bà anh” của 12 vật dụng này bạn sẽ phải bất ngờ cho xem - Ảnh 5.

5. Dầu gội đầu

Việc sản xuất hàng loạt các loại dầu gội đầu khác nhau bắt đầu vào đầu thế kỷ 20. Tuy nhiên, hồi đó, thành phần của dầu gội đầu chẳng khác xà phòng là mấy. Mãi đến năm 1930, các chất tổng hợp mới được sử dụng trong sản xuất dầu gội đầu thay thế cho xà phòng.

Quen với tiện ích hiện đại rồi, nhìn lại “phiên bản từ thời ông bà anh” của 12 vật dụng này bạn sẽ phải bất ngờ cho xem - Ảnh 6.

Xưa - nay

6. Bàn chải đánh răng

Bàn chải đánh răng xuất hiện vào thế kỷ 19. Vào thời điểm đó, lông ngựa được dùng làm lông bàn chải. Vào đầu thế kỷ 20, lông bàn chải tự nhiên được thay thế bằng lông tổng hợp và cao su. Thậm chí còn có loại bàn chải đánh răng ngón tay đặc biệt. Bàn chải đánh răng điện được phát minh vào những năm 1930. Tuy nhiên, nó không thực sự trở nên phổ biến cho đến thế kỷ 21 này. Thậm chí, gần đây, một thiết bị mới đã được phát minh cho phép bạn đeo vào hàm và hoàn thành việc đánh răng trong 10 giây.

Quen với tiện ích hiện đại rồi, nhìn lại “phiên bản từ thời ông bà anh” của 12 vật dụng này bạn sẽ phải bất ngờ cho xem - Ảnh 7.

Giờ thì 10s cũng đánh xong hàm răng rồi

7. Sơn móng tay

Sơn móng tay xuất hiện lần đầu vào những năm 1920. Cho đến nay, chất lượng và mẫu mã đã được cải tiến hơn nhiều.

Quen với tiện ích hiện đại rồi, nhìn lại “phiên bản từ thời ông bà anh” của 12 vật dụng này bạn sẽ phải bất ngờ cho xem - Ảnh 9.

8. Kẹp uốn tóc

Phụ nữ đã uốn tóc bằng kẹp kim loại từ rất lâu. Thiết bị này trong quá khứ từng phải đốt nóng trên ngọn lửa trần và dĩ nhiên rất khó kiểm soát nhiệt độ của nó, dẫn đến hư tổn cho tóc. Vào thế kỷ 20, máy uốn tóc bằng điện đã được phát minh.

Quen với tiện ích hiện đại rồi, nhìn lại “phiên bản từ thời ông bà anh” của 12 vật dụng này bạn sẽ phải bất ngờ cho xem - Ảnh 10.

Thế kỷ 19 (trên) - Thế kỷ 21 (dưới)

9. Tông đơ cắt tóc

Những chiếc tông đơ đầu tiên xuất hiện vào cuối thế kỷ 19. Một số tiệm làm tóc hiện nay vẫn sử dụng các thiết bị này. Tuy nhiên, các phiên bản dùng điện bắt đầu được sản xuất vào những năm 1920 đến nay đã được sử dụng rất phổ biến.

Quen với tiện ích hiện đại rồi, nhìn lại “phiên bản từ thời ông bà anh” của 12 vật dụng này bạn sẽ phải bất ngờ cho xem - Ảnh 11.

10. Máy sấy tóc

Máy sấy tóc cầm tay bắt đầu xuất hiện trong các cửa hàng vào những năm 1920. Những năm sau đó, hình dạng và kích thước của máy sấy tóc đã trải qua rất nhiều thay đổi.

Quen với tiện ích hiện đại rồi, nhìn lại “phiên bản từ thời ông bà anh” của 12 vật dụng này bạn sẽ phải bất ngờ cho xem - Ảnh 12.

11. Thuốc nhuộm tóc

Phụ nữ đã sử dụng nhiều loại thuốc nhuộm tóc tự nhiên trong suốt thời gian dài. Năm 1907, sản phẩm tổng hợp đầu tiên được phát minh. 40 năm sau, những chiếc hộp đựng thuốc nhuộm mà phụ nữ có thể tự sử dụng ở nhà, đã xuất hiện trong các cửa hàng.

Quen với tiện ích hiện đại rồi, nhìn lại “phiên bản từ thời ông bà anh” của 12 vật dụng này bạn sẽ phải bất ngờ cho xem - Ảnh 14.

12. Xà phòng, bột giặt, chất tẩy rửa...

Sự phát triển của các este sunfat vào năm 1917 đã giúp cho ra đời các loại bột giặt đầu tiên, tuy nhiên ban đầu chỉ được sử dụng trong các cơ sở giặt là lớn. Các hỗn hợp khác nhau để giặt và làm sạch quần áo bắt đầu được sản xuất hàng loạt vào giữa thế kỷ trước.

Quen với tiện ích hiện đại rồi, nhìn lại “phiên bản từ thời ông bà anh” của 12 vật dụng này bạn sẽ phải bất ngờ cho xem - Ảnh 15.

Trên: thế kỷ 20, dưới: thế kỷ 21

Nguồn: Brightside

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại