Quên Thái Lan đi, đây là lúc Việt Nam cần xử lý lời khiêu khích ngạo mạn của Myanmar

Đoàn Dự |

Dù đã cực kì nỗ lực, Việt Nam vẫn thất bại 0-2 trước Thái Lan ở Bán kết. Nhưng nhiệm vụ của thầy trò HLV Rodrigo chưa kết thúc, khi còn đấy một Myanmar với lời khiêu khích ngạo mạn.

Một chi tiết thú vị đã diễn ra ở khoảng trống ngắn ngủi giữa trận đấu cuối cùng tại vòng bảng của Myanmar (bảng A) và Việt Nam (bảng B). Cụ thể, sau khi thua Thái Lan 0-9, một thành viên trong BHL Myanmar có phát ngôn đầy khiêu khích.

"Tôi thích gặp Việt Nam (ở bán kết) vì như thế cơ hội chiến thắng rồi đến Chung kết sẽ cao hơn. Việt Nam nắm chắc vào Bán kết rồi và tôi dự đoán họ sẽ hạ gục Malaysia để có ngôi nhất bảng".

Phát ngôn này sau đó chìm xuống, khi Việt Nam không thể có ngôi đầu bảng B và phải đụng độ Thái Lan. Indonesia mới là đối thủ của Myanmar tại Bán kết. Tuy nhiên, mối duyên giữa Việt Nam, Myanmar chưa dứt khi cả hai đều thua và đụng độ nhau ở trận tranh hạng Ba lúc 14h00 hôm nay.

Sau 4 trận đấu ở giải, Việt Nam đã cho thấy khả năng phòng ngự rất tập trung, chặt chẽ. Trước Thái Lan, đội chủ nhà đã vô cùng kiên cường, dù vẫn có những thoáng sơ hở, sai sót phải trả giá bằng 2 bàn thua.

Tuy nhiên, khả năng dứt điểm của Việt Nam từ trận gặp Australia, trải qua trận gặp Indonesia, Malaysia rồi Thái Lan vẫn khó lòng có thể khen ngợi. Đặc biệt trước Thái Lan, khi cơ hội đã ít Việt Nam vẫn khá phung phí.

Quên Thái Lan đi, đây là lúc Việt Nam cần xử lý lời khiêu khích ngạo mạn của Myanmar - Ảnh 1.

Việt Nam không ghi được bàn nào trước Thái Lan.

Đấy là mối lo không nhỏ cho HLV Rodrigo ở cuộc gặp Myanmar chiều nay, dù chúng ta được đánh giá cao hơn hẳn, với 6 trận thắng, 1 trận thua sau 7 lần gặp gỡ ở 10 năm qua.

Một điều khá đáng mừng cho Việt Nam là Myanmar cũng không phải đội bóng phòng ngự quá chặt chẽ. Dù thắng đậm những đối thủ tiểu nhược như Timor-Lester hay Campuchia, Myanmar vẫn lần lượt để thủng lưới với các kết quả 6-1, 13-3.

Hàng công đã ghi 19 bàn sau 2 trận của Myanmar là điều hàng thủ Việt Nam cần chú ý, nhưng quan trọng hơn, hàng công không được phép phung phí thêm nữa nếu muốn có danh hiệu vớt vát lại giải đấu trên sân nhà.

Lời khiêu khích của Myanmar vẫn còn đấy và Việt Nam cần chứng tỏ chúng ta nếu chưa thể đứng đầu ĐNÁ thì cũng chỉ tạm thời kém một mình Thái Lan.

Trận Chung kết giải Vô địch Futsal ĐNÁ 2019 giữa Thái Lan vs Indonesia sẽ diễn ra lúc 17h00. Còn trận tranh giải Ba giữa Việt Nam vs Myanmar diễn ra lúc 14h00.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại