Quế Ngọc Hải hé lộ cách chọn đội trưởng ở ĐTVN & điều giúp tân binh ghi điểm với thầy Park

Linh Đan (Ảnh: Đoàn Ca) |

Trước buổi tập chiều 7/12, đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có những trao đổi với truyền thông về những vấn đề nội bộ của ĐT Việt Nam ở đợt tập trung lần này.

Liên quan đến vấn đề nhân sự của đội tuyển, Quế Ngọc Hải cho biết việc mình được chọn làm đội trưởng là do sự chỉ định của HLV trưởng và ban huấn luyện. Đồng thời, trung vệ của Viettel cũng tiết lộ đã có những nhắc nhở quan trọng với đàn em mới lên tuyển.

"Nhiệm vụ này (đội trưởng) do HLV trưởng và ban huấn luyện chỉ định. Ban cán sự đội cũng đều là những người đã làm việc với nhau trong quãng thời gian qua.

Tôi thấy những cầu thủ trẻ được chọn lần này có tiềm năng lớn, thể hiện được chuyên môn ở V.League vừa qua. Cá nhân tôi và các anh trong đội cũng nói chuyện, nhắc nhở họ cố tập tốt nhưng hãy cứ thoải mái trong sinh hoạt. Quan trọng là tinh thần đoàn kết tập thể. Khi tâm lý thoải mái thì mới làm tốt được công việc".

"Đợt này đội có số lượng đông hơn đợt trước vì có nhiều em trẻ và đàn anh kinh nghiệm lên tuyển. Điều đó mang lại điểm tích cực cho ĐTQG vì sự kết hợp như vậy là điều đáng mừng, giúp đội có nhiều hơn sự mạnh mẽ trong quá trình tập luyện, thi đấu sắp tới".

Quế Ngọc Hải hé lộ cách chọn đội trưởng ở ĐTVN & điều giúp tân binh ghi điểm với thầy Park - Ảnh 1.

Trải qua buổi tập đầu tiên vào chiều qua, đã có một số tân binh chưa hoàn thành tốt những bài tập mà ban huấn luyện đề ra. Dù vậy, đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết về cơ bản các cầu thủ đều đáp ứng được giáo án luyện tập. Sắp tới, ĐT Việt Nam cũng sẽ tiến hành chia thành 3 nhóm, với các nhóm trưởng là Quế Ngọc Hải, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Văn Toàn để tham gia buổi họp tập thể nhằm định hướng mục tiêu trong năm 2021.

Cách đây ít ngày, Qatar đã chính thức giành ngôi bảng E vòng loại World Cup 2022 và Asian Cup 2023 với chiến thắng 5-0 trước Bangladesh. Điều này giúp mở ra thêm cơ hội cho các đội bóng khác, khi sẽ có 5 đội nhì bảng được đi tiếp vào vòng sau.

Dù vậy, Quế Ngọc Hải cho rằng ĐT Việt Nam vẫn sẽ phải nỗ lực để giành quyền tự quyết, thay vì chờ đợi vào các bảng đấu khác.

"Theo tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là tinh thần, khát khao của đội tuyển vì điểm số hay kết quả của các bảng khác như thế nào thì mình cũng phải giành quyền tự quyết số phận của mình.

Hiện tại đội có lợi thế lớn trong 3 trận còn lại. Ban huấn luyện cùng với các cầu thủ sẽ cũng nhau tính toán, quyết tâm hơn trong thời gian tới, đặc biệt là trận đấu với Malaysia trên sân khách", đội trưởng ĐT Việt Nam kết lại.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại