Quế Ngọc Hải được so sánh với Son Heung-min vì hay khóc, có thêm biệt danh "Hải cry"

Hiếu Lương |

Quế Ngọc Hải là cầu thủ ăn mừng xúc cảm nhất sau khi Viettel chính thức vô địch V.League 2020 vào tối 8/11.

Quế Ngọc Hải được so sánh với Son Heung-min vì hay khóc, có thêm biệt danh Hải cry - Ảnh 1.

Khi trọng tài Ngọc Châu thổi còi kết thúc trận đấu, Quế Ngọc Hải đổ gục xuống sân bật khóc. Sau đó, anh vùng lên quỳ gối hét lớn ăn mừng chiến quả (Ảnh: Hiếu Lương)

Quế Ngọc Hải được so sánh với Son Heung-min vì hay khóc, có thêm biệt danh Hải cry - Ảnh 2.
Quế Ngọc Hải được so sánh với Son Heung-min vì hay khóc, có thêm biệt danh Hải cry - Ảnh 3.
Quế Ngọc Hải được so sánh với Son Heung-min vì hay khóc, có thêm biệt danh Hải cry - Ảnh 4.
Quế Ngọc Hải được so sánh với Son Heung-min vì hay khóc, có thêm biệt danh Hải cry - Ảnh 5.

Quế Ngọc Hải là cầu thủ hiếm hoi của Viettel bật khóc sau khi giành thắng lợi trước Sài Gòn FC. Hình ảnh này khiến nhiều người liên tưởng đến quá khứ tại các giải đấu lớn của Quế Ngọc Hải cùng các đội tuyển Việt Nam. Quế Ngọc Hải thường là cầu thủ giàu cảm xúc nhất, hay khóc nhất. Có CĐV đặt biệt danh cho anh là "người đàn ông khóc" hay "Hải Cry".

Quế Ngọc Hải được so sánh với Son Heung-min vì hay khóc, có thêm biệt danh Hải cry - Ảnh 6.

Tại SEA Games 2015, Quế Ngọc Hải khóc nức nở khi U23 Việt Nam bị loại tại bán kết trước Myanmar (Ảnh: NS).

Quế Ngọc Hải được so sánh với Son Heung-min vì hay khóc, có thêm biệt danh Hải cry - Ảnh 7.

Ở AFF Cup 2016, Quế Ngọc Hải phải làm thủ môn bất đắc dĩ. Anh thậm chí khóc ngay sau khi Văn Thanh gỡ hoà 2-2 cho tuyển Việt Nam ở những phút cuối hiệp 2 (Ảnh: AFF Cup).

Quế Ngọc Hải được so sánh với Son Heung-min vì hay khóc, có thêm biệt danh Hải cry - Ảnh 8.

Đến Asian Cup 2019, Quế Ngọc Hải không kìm được nước mắt sau khi tuyển Việt Nam thắng kịch tính Jordan trên chấm luân lưu để vào tứ kết (Ảnh: Tùng Lê).

Quế Ngọc Hải được so sánh với Son Heung-min vì hay khóc, có thêm biệt danh Hải cry - Ảnh 9.

Ở trận đấu với Sài Gòn FC, Quế Ngọc Hải thi đấu tập trung và giúp đội nhà giữ sạch lưới

Quế Ngọc Hải được so sánh với Son Heung-min vì hay khóc, có thêm biệt danh Hải cry - Ảnh 10.
Quế Ngọc Hải được so sánh với Son Heung-min vì hay khóc, có thêm biệt danh Hải cry - Ảnh 11.

Anh cùng Bùi Tiến Dũng, Duy Thường và Đức Chiến kiểm toả và chia cắt bộ đôi ngoại binh Pedro Paulo - Geovane, đây là hai ngòi nổ hay nhất tại V.League mùa này.

Quế Ngọc Hải được so sánh với Son Heung-min vì hay khóc, có thêm biệt danh Hải cry - Ảnh 12.

Quế Ngọc Hải là nhân tố quan trọng giúp Viettel có chuỗi 6 trận liên tiếp không thủng lưới vào cuối mùa giải.

Quế Ngọc Hải được so sánh với Son Heung-min vì hay khóc, có thêm biệt danh Hải cry - Ảnh 13.

Chức vô địch V.League 2020 là thành quả xứng đáng với những gì Quế Ngọc Hải và các đồng đội ở Viettel đã làm. Đây là chức vô địch quốc nội thứ hai của Quế Ngọc Hải sau chức vô địch Cúp quốc gia 2017 với SLNA.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại