"Quay đầu là bờ" hoá ra có thật: Về với người yêu 10 năm, sau khi bị bạn gái quen 2 tháng chê quà ít

Jane Nguyễn |

Những tưởng sẽ nhận được lời chúc phúc vì kịp "quay đầu là bờ" về bên người yêu 10 năm sau khi lỡ say nắng cô em công ty quen 2 tháng, cùng những lời cảm ơn khi đưa ra lời khuyên: "Hãy trân trọng người con gái dành cả thanh xuân cho bạn", chàng trai không ngờ lại bị cộng đồng mạng chỉ trích là "đạo đức giả"!

Câu chuyện "có mới nới cũ" hay "sự đắn đo lựa chọn giữa tình yêu lâu năm và tình yêu mấy tháng" vẫn luôn là đề tài chưa bao giờ hết "hot". Trong nhiều câu chuyện, không ít những chàng trai sẵn sàng vứt bỏ người bạn gái thanh mai trúc mã, trải qua bao thăng trầm cùng nhau để đến bên những cô người yêu mới trẻ trung hơn, xinh đẹp hơn xuất hiện trong thời gian ngắn khiến cho cư dân mạng không ít lần "dậy sóng".

Quay đầu là bờ hoá ra có thật: Về với người yêu 10 năm, sau khi bị bạn gái quen 2 tháng chê quà ít - Ảnh 1.

Mới đây, lại thêm một câu chuyện cũng liên quan đến "tình yêu lâu năm và tình yêu sét đánh". Khác với những cái kết "đoản hậu", "bạc bẽo" của nhân vật nam chính trong các câu chuyện khác khi lựa chọn người yêu mới, lần này anh chàng lựa chọn quay về bên cô người yêu "thanh mai trúc mã" và sắp có happy ending là cái đám cưới sắp diễn ra.

Kết thúc câu chuyện anh chàng còn để lại một lời khuyên cho các bạn nam: "Hãy trân trọng người con gái dành cả thanh xuân cho bạn. Đừng vì một phút nông nổi cảm xúc bản thân mà quên đi lí trí". Không ngờ, chàng trai cũng không thoát khỏi "búa rìu dư luận" vì cho rằng anh chàng "đạo đức giả"!

Mở đầu câu chuyện, anh chàng kể về mối tình rất đẹp của mình với cô gái yêu từ thời cấp 3 với những dòng chia sẻ khá dễ thương và tình cảm khiến nhiều người phải ghen tị: "Khi ấy tình yêu của hai đứa đẹp lắm, trong sáng tuổi học trò. Từ hồi hai đứa còn học chung, cùng nhau uống cốc nước cổng trường, một cái nắm tay vội vã lén lút. Nghĩ lại hồi ấy thực sự rất đẹp".

Sau khi đổ cùng vào trường đại học, họ vẫn yêu nhau và ngày càng mặn nồng hơn theo thời gian. Theo lời chia sẻ, có thể thấy cô bạn gái của anh chàng là một người khá chu đáo, yêu thương và chăm sóc anh chàng rất tận tâm, tốt đến nỗi anh tự nhủ với lòng mình: không thể đánh mất cô gái này!

Quay đầu là bờ hoá ra có thật: Về với người yêu 10 năm, sau khi bị bạn gái quen 2 tháng chê quà ít - Ảnh 2.

Tình yêu trong sáng tuổi học trò.

Nhưng đúng là cuộc đời đầy những bất ngờ khi anh chàng bắt đầu thay lòng khi họ... yêu xa. Sau khi ra trường, vì vấn đề công việc nên hai người không thể ở gần nhau mà chỉ có thể trò chuyện qua tin nhắn và video call cũng như một tháng gặp một lần.

Cộng thêm công việc bận rộn, họ ngày càng xa nhau, tình cảm nhạt dần. Điều gì đến cũng đã đến, "xa mặt cách lòng", "lửa gần rơm lâu ngày cũng bén", anh chàng bắt đầu thay đổi khi có sự xuất hiện của cô gái trẻ trung, duyên dáng kém 2 tuổi trong cùng công ty.

"Em xinh đẹp mặn mà, nói năng duyên, lại đảm đang khéo léo. Trong khi xa người yêu, mình gặp em nhiều, thấy vui vui và bù đắp khoảng trống trong mình. Mình với em ấy gần gũi hơn, chia sẻ với nhau về nhiều chuyện cuộc sống.", chia sẻ của anh chàng về cô gái mới.

Quay đầu là bờ hoá ra có thật: Về với người yêu 10 năm, sau khi bị bạn gái quen 2 tháng chê quà ít - Ảnh 3.

Yêu xa, "xa mặt cách lòng" khiến cho anh chàng bị lung lay bởi cô gái tươi mới cùng công ty.

Và đến lúc này chàng trai đã nghĩ đến việc chia tay người yêu "thanh mai trúc mã" 10 năm để đến bên cô bạn gái mới này. Nhưng đúng là chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.

Không ai có thể ngờ rằng chính cái hôm anh chàng mang món quà 500k cùng bó hoa lớn đến tặng cô bạn gái mới trong ngày sinh nhật, cô bạn gái mới đã "tạt một gáo nước lạnh" vào anh chàng khi cho rằng: "Quà sinh nhật người yêu mà như thế này là vứt" rồi ngúng nguẩy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của chàng trai.

Sau khi bị "phũ" không thương tiếc thì chàng trai chợt nhận ra bạn gái 10 năm mới là "chân ái" vì trong khi cô người yêu mới này quá thực dụng thì cô bạn gái kia của anh chàng chưa bao giờ đòi quà gì cả.

Trải qua sóng gió, anh chàng đã thú nhận với bạn gái 10 năm về khoảng thời gian trước, nhận lỗi và trở về bên người yêu.

Quay đầu là bờ hoá ra có thật: Về với người yêu 10 năm, sau khi bị bạn gái quen 2 tháng chê quà ít - Ảnh 4.

Sau sóng gió, anh chàng mới nhận ra ai là "chân ái", anh trở về bên người yêu lâu năm và sắp có một cái kết đẹp là cái đám cưới sắp diễn ra.

Câu chuyện tưởng chừng như có hậu cho anh chàng nhưng khi được đăng tải đã gây ra sự tranh cãi lớn trong cộng đồng mạng. Đa số bình luận cho rằng anh chàng dù thế nào cũng đã là thay lòng đổi dạ, chỉ vì sự tươi mới nhất thời mà bỏ qua tình cảm 10 năm để chuẩn bị đến bên cô gái 2 tháng.

Anh chàng thật không xứng đáng với cô bạn gái chung thủy 10 năm chứ đừng nói tới khuyên răn người khác bởi nếu không có lời từ chối "phũ phàng" của cô gái mới chắc gì anh đã không quay lại chọn người yêu 10 năm.

Hơn thế nữa, "ngựa quen đường cũ" là điều khó tránh khỏi, chắc gì sau này anh chàng không bị một cô gái "2 tháng" khác làm lung lay.

Bình luận đơn giản nhưng vô cùng "thâm ý" của bạn Huy nhận được hơn 3,7 nghìn lượt like chỉ trích sự thay đổi của anh chàng: "Minh chứng cho câu: Khi bạn không tìm được mối nào ngon thì đó được gọi là sự chung thuỷ".

Một bình luận cũng nhận được nhiều sự đồng tình của cư dân mạng của bạn Yenbaby: "Thật ra vì bạn gái kia thực dụng nên bạn nam này mới tiếc tiền, tiếc của và quay về với người yêu. Đểu là đểu, không cần biết lý do, một phút thay lòng thì mãi là đồ bỏ đi, mai này lấy vợ rồi chắc lại đòi ly hôn vợ đến với tình mới xinh đẹp, mặn mà cho coi!"

Một số bình luận khác đều chỉ trích anh chàng: "Tại vì cô kia nó chê quà 500k đó. Chứ nó không chê là anh bỏ người yêu 10 năm rồi.

Chia tay đi để chị kia tìm được người tử tế, lấy người như anh về sau này cũng dở chứng! Suy cho cùng loại đàn ông đê tiện như anh chỉ muốn tốt cho bản thân mình mà thôi."

Quay đầu là bờ hoá ra có thật: Về với người yêu 10 năm, sau khi bị bạn gái quen 2 tháng chê quà ít - Ảnh 5.

Những comment bức xúc chỉ trích anh chàng "giả tạo", đã sai rồi còn nói đạo lý dạy người! (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, có một số bình luận khuyên mọi người nên tha thứ cho anh ta vì dù anh chàng thay lòng là sai, nhưng sau khi mắc lỗi biết "quay đầu là bờ" thì cũng không còn đáng trách lắm.

Anh chàng phải biết lấy đây làm kinh nghiệm, sau này không để xảy ra việc tương tự và phải luôn trân trọng cô gái này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại