Quảng Ngãi: Tắm biển mồng 3 Tết, 3 thanh niên mất tích

Minh Mẫn |

Lực lượng chức năng huyện Mộ Đức đang khẩn trương tìm kiếm và phát hiện 1 thi thể nam thanh niên bị sóng cuốn mất tích khi tắm biển cùng nhóm bạn, 2 nạn nhân còn lại vẫn đang được tìm kiếm.

Sáng 19/2, đại diện UBND huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 thanh niên mất tích tại bờ biển thuộc thôn Đạm Thủy Bắc. Hiện tại, lực lượng chức năng vẫn đang tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích.

Quảng Ngãi: Tắm biển mồng 3 Tết, 3 thanh niên mất tích - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 2 nạn nhân còn mất tích. Ảnh: Facebook Binh An

3 nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Hoàng (28 tuổi), Nguyễn Văn Huy (24 tuổi, đều ngụ xã Đức Phong, huyện Mộ Đức) và Lê Chí Phước (ngụ xã Đức Minh, huyện Mộ Đức). 

Tính đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng huyện Mộ Đức đã tìm thấy thi thể Hoàng và đưa về gia đình để mai táng.

Theo đó, vào khoảng 16h ngày 18/2 (tức mồng 3 Tết), một nhóm thanh niên ra bờ biển thuộc thôn Đạm Thủy Bắc (xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) để tắm và họp lớp.

Lúc này, Phước phát hiện Hoàng và Huy tắm biển, do sóng lớn nên cả 2 anh em đều bị sóng cuốn ra khơi nên đã bơi ra ứng cứu.

Tuy nhiên, do sóng to, gió lớn cả 3 thanh niên đều bị mất tích.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng huyện Mộ Đức đã có mặt tại hiện trường, bộ đội biên phòng cũng có mặt triển khai công tác tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích.

Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy được thi thể của Nguyễn Văn Hoàng và bàn giao cho gia đình đưa về nhà. Hiện chính quyền địa phương, lực lượng chức năng và gia đình đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn lại.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại