Quảng Nam bị "làm khó" trước trận cầu quyết định số phận trên sân Lạch Tray

Hoàng Yến |

Quảng Nam không được tập làm quen sân Lạch Tray trước trận đấu với Hải Phòng để tranh suất trụ hạng ở V-League 2020.

Theo lịch thì sáng nay (30/10), Quảng Nam có buổi tập làm quen sân vận động Lạch Tray để chuẩn bị cho trận đấu với Hải Phòng tại vòng 5 giai đoạn II V-League 2020. Đây là trận đấu rất quan trọng, Quảng Nam phải thắng đậm nhất có thể để mơ về tấm vé trụ hạng.

Quảng Nam bị làm khó trước trận cầu quyết định số phận trên sân Lạch Tray - Ảnh 1.

Đội bóng của HLV Nguyễn Thành Công bị làm khó trước trận đấu cuối cùng của mùa giải (Ảnh: Minh Hoàng).

Tuy nhiên, khi toàn đội Quảng Nam đến sân Lạch Tray thì không được vào tập luyện. Nguyên nhân mà Ban tổ chức sân từ chối cho Quảng Nam vào tập vì giữ gìn mặt cỏ cho trận đấu chính thức vào chiều 31/10. Do đó, Quảng Nam phải tập nhẹ ở bên ngoài sân vận động.

Trả lời phỏng vấn VOV.VN, HLV Nguyễn Thành Công của Quảng Nam cho biết: “Họ lấy lý do trời mưa, sợ hỏng sân nên không đồng ý. Chúng tôi xin tập một chút, nhưng họ không cho”.

Việc không được làm quen sân trước trận đấu khiến Quảng Nam gặp bất lợi, HLV Nguyễn Thành Công cho hay: “Không được làm quen sân khiến cầu thủ của chúng tôi ức chế, ảnh hưởng tới cảm giảm bóng của các cầu thủ”.

Hiện tại, Quảng Nam có 15 điểm, Nam Định có 17 điểm, nếu muốn trụ hạng Quảng Nam phải thắng Hải Phòng đậm nhất có thể, đồng thời hy vọng SLNA thắng Nam Định. Đây là nhiệm vụ khá nặng nề với thầy trò HLV Nguyễn Thành Công.

Nói về trận đấu cuối cùng, HLV Nguyễn Thành Công cho biết: “Tôi giúp cho cầu thủ thoải mái trước trận đấu với Hải Phòng. Chúng tôi không nghĩ quá nhiều, khi không còn quyền tự quyết. Điều gì đến sẽ đến, tôi động viên cầu thủ, dù điều gì xảy ra thì tôi muốn các bạn hiên ngang ngẩng cao đầu để làm tốt nhất công việc”./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại