Quang Hải, Văn Hậu có khả năng phải về thi đấu giải Đại hội TDTT sau AFF Cup 2018

Thái Hải |

HLV Phạm Minh Đức cho biết những Quang Hải, Đình Trọng hay Văn Hậu hoàn toàn có thể về thi đấu giải Đại hội TDTT khi cần thiết.

Đánh bại U21 Đắk Lắk 4-0 ở lượt trận thứ 2 bảng A, VCK U21 Quốc gia 2018, U21 Hà Nội đã là đội đầu tiên ghi tên mình vào chơi vòng bán kết của giải. Đây đã là trận đấu thứ 2 thầy trò HLV Phạm Minh Đức vượt qua đối thủ tới 4 bàn trắng.

"Tôi rất vui mừng vì hôm nay U21 Hà Nội đã hoàn thành chỉ tiêu có mặt ở vòng bán kết của giải. Xa hơn là sẽ có mặt trong trận chung kết của giải. Ở trận cuối gặp U21 Bình Dương, tôi sẽ cho những cầu thủ chưa được thi đấu vào sân thử sức.

U21 Đắk Lắk mang đến giải này đội hình chỉ mới 17 đến 18 tuổi, nên việc các cầu thủ trẻ e ngại, bị tâm lý lo sợ là chuyện hoàn toàn bình thường. Nhưng những giải đấu như thế này sẽ giúp họ trưởng thành hơn trong tương lai", HLV Phạm Minh Đức phát biểu sau trận đấu.

Trả lời cho câu hỏi, ông nghĩ sao về việc các cầu thủ như Đình Trọng, Văn Hậu hay Quang Hải đã là tuyển thủ quốc gia, nhưng khi không có giải quốc tế vẫn sẽ về thi đấu các giải trẻ, vị thuyền trưởng người Hà Nội cho biết:

Đại hội thể thao toàn quốc 2018 sẽ chính thức khai mạc ngày 25-11 và bế mạc ngày 10-12.

"Để trở thành tuyển thủ quốc gia, bạn phải được trau dồi kinh nghiệm và thử sức ở những giải đấu trẻ như thế này. Dù cho Đình Trọng, Văn Hậu hay Quang Hải có như thế nào, đã là cầu thủ chuyên nghiệp thì dù cho đó là trận đấu từ thiện cũng phải thi đấu hết mình. Thậm chí nếu đội nhà tham gia giải Đại hội TDTT mà cần thiết, họ cũng phải góp mặt".

Quang Hải, Văn Hậu có khả năng phải về thi đấu giải Đại hội TDTT sau AFF Cup 2018 - Ảnh 2.

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải của ĐT Việt Nam từng là ngôi sao của giải U21 Quốc gia.

Trong khi đó, HLV Hoàng Phi Hổ của U21 Đắk Lắk thừa nhận, việc phải đối đầu với đội bóng mạnh, có thương hiệu như Hà Nội khiến cho các học trò của ông mang tâm lý lo sợ:

"Chúc mừng Hà Nội với chiến thắng này. Từ chuyên môn, con người và kỹ thuật đều hơn Đắk Lắk rất xa, những trận đấu này giúp cho cầu thủ của tôi trưởng thành nhiều hơn, học hỏi được nhiều kinh nghiệm quý báu cho tương lai.

Thực sự, việc phải đối đầu với dàn cầu thủ chất lượng từ V.League và hạng Nhất của Hà Nội, có nhiều gương mặt nằm trong đội tuyển U19 Việt Nam đã làm cho các học trò của tôi có phần e sợ, bị tâm lý căng cứng và không thật sự thoải mái khi bước vào sân".

Ngày mai 10/11, VCK U21 Quốc gia 2018 sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu ở bảng B, lúc 15h00 U21 HAGL gặp U21 Long An, sau đó là cuộc đối đầu giữa chủ nhà U21 SLNA và U21 Viettel. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên SVĐ Tự Do, Huế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại