Sao HAGL từng lọt top 40 tài năng trẻ thế giới tỏa sáng, giúp đội nhà "hủy diệt" Viettel

Thái Hải |

Tiền vệ Phan Thanh Hậu tỏa sáng với cú hat-trick giúp U21 HAGL đánh bại Viettel 3-0 trong trận ra quân tại giải U21 Quốc gia 2018.

Tiền vệ Phan Thanh Hậu, người từng được tờ Guardian của Anh bình chọn vào top 40 tài năng trẻ triển vọng của bóng đá thế giới hồi năm 2014, đã tỏa sáng với cú hat-trick giúp U21 HAGL có được chiến thắng chung cuộc 3-0 trước U21 Viettel, qua đó giành trọn vẹn 3 điểm đầu tiên tại VCK U21 2018.

Sở hữu dàn cầu thủ chất lượng vừa chinh chiến ở V.League như Triệu Việt Hưng, Đinh Thanh Bình và Lương Hoàng Nam, cùng với đó là các tuyển thủ U19 Việt Nam như Bảo Toàn, Minh Bình hay Dụng Quang Nho, U21 HAGL khiến cho các ngôi sao của U21 Viettel như Trọng Đại, Hoàng Đức "tắt điện".

Sự cơ động của bộ đôi tiền vệ trung tâm Việt Hưng và Hoàng Nam giúp U21 HAGL kiểm soát hoàn toàn thế trận, dồn Viettel vào thế chống đỡ khá vất vả. Đội bóng trẻ của Thể Công chỉ biết tự trách mình khi được hưởng quả 11m nhưng đội trưởng Đức Chiến đã thực hiện không thành công, đành chấp nhận trận thua bạc nhược tới 3 bàn không gỡ.

Sao HAGL từng lọt top 40 tài năng trẻ thế giới tỏa sáng, giúp đội nhà hủy diệt Viettel - Ảnh 1.

Niềm vui chiến thắng của U21 HAGL. Ảnh: TNO.

"Toàn đội hôm nay đã thực hiện rất tốt triết lý bóng đá đẹp của HAGL và có được thành công. Tôi đặc biệt dành lời khen cho bộ đôi tiền vệ Hoàng Nam và Thanh Hậu. Khả năng cầm trịch khu trung tuyến của của họ sẽ giúp ích rất nhiều cho U21 HAGL.

Phan Thanh Hậu là mẫu tiền vệ đa năng, chơi được nhiều vị trí nhưng mấy mùa giải gần đây bị chững lại trong màu áo HAGL ở V.League. Tôi nghĩ thời gian tới cậu ta sẽ còn phát triển hơn nữa nếu giữ được phong độ như thế này.

Khi nhập cuộc, các cầu thủ trẻ chưa bắt nhịp được với trận đấu và bị quả 11m. Quả penalty không thành công là may mắn của HAGL, sau đó toàn đội đã bừng tỉnh và chơi khá tốt. Tôi hài lòng khi toàn đội chơi tốt nhưng vẫn còn nhiều pha phạm lỗi không đáng có", HLV Nguyễn Quốc Tuấn phát biểu sau trận đấu.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Minh Tiến của U21 Viettel cho biết: "Chúng tôi đã chắt chiu từng cơ hội ngay từ đầu, rất tiếc khi Đức Chiến thực hiện không thành công quả 11m. Bóng đá trẻ là vậy và học trò của tôi phải trả giá vì không tận dụng được cơ hội có được.

Tôi sẽ nói chuyện với Đức Chiến về vấn đề này. Học trò của tôi đã chinh chiến ở hạng Nhất và V.League nhưng không thể hiện được mình. Xin chúc mừng chiến thắng của U21 HAGL khi họ đã tận dụng thành công những sai lầm của chúng tôi".

Ngày mai 09/11, giải sẽ tiếp tục diễn ra hai trận đấu, lúc 15h00 U21 Đắk Lắk gặp U21 Hà Nội, sau đó là cuộc đối đầu giữa chủ nhà U21 Thừa Thiên Huế và U21 Becamex Bình Dương. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên SVĐ Tự Do, Huế.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại