Quang Hải rất xứng đáng, nhưng đừng chê Cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Uzbekistan

Đoàn Dự |

Đã có những tranh cãi, khi BTC U23 châu Á chọn cầu thủ số 7 bên phía U23 Uzbekistan, Odiljon Xamrobekov là xuất sắc nhất giải chứ không phải Quang Hải.

Nhiều NHM Việt Nam cho rằng, đã có sự thiếu chính xác, khi Quang Hải không thể trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất VCK U23 châu Á. Vị trí đó đã được BTC trao cho Odiljon Xamrobekov của Uzbekistan.

Tuy nhiên, đấy có thật sự là một quyết định không phù hợp của BTC?

"Thực ra cái này do BTC, các nhà báo bình bầu, chứ cũng không phải là tất cả nên theo tôi không có gì lớn cả. Chúng ta cũng đừng đòi gì cho ta, cũng buồn cười. Mọi người đã xem, đã chứng kiến bằng mắt để biết Quang Hải như thế nào rồi.

Mình thì không xem hết, nên không thể bàn ai xứng đáng là xuất sắc nhất giải. Tất nhiên, chúng ta là người Việt Nam thì sẽ chọn Quang Hải" - HLV Lê Thụy Hải nói.

"Tôi cũng yêu thích Quang Hải. Nhưng chúng ta cũng không xem hết các trận đấu ở giải, để đánh giá cầu thủ Uzbekistan có hay hay không. Và BTC cũng có tiêu chí của họ.

Nếu hôm qua Việt Nam vô địch thì Hải nhiều khả năng được. Vì Cầu thủ xuất sắc nhất giải thường ở đội vô địch. Vì BTC làm luôn có tiêu chí. Còn cá nhân tôi đánh giá Hải là cầu thủ xuất sắc nhất" - cựu danh thủ Vũ Như Thành cho biết.

Quang Hải rất xứng đáng, nhưng đừng chê Cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Uzbekistan - Ảnh 1.

Cầu thủ xuất sắc nhất giải - Odiljon Xamrobekov.

"Thông thường, Cầu thủ xuất sắc nhất giải sẽ ở các đội vô địch. Họ chọn về lý tôi nghĩ là đúng.

Nhưng về khách quan, xuyên suốt giải, công sức Việt Nam vào chung kết có công lớn của Quang Hải. Toàn đội U23 Việt Nam đã làm tốt rồi, nhưng nếu không có những bàn thắng thì cũng thua. Ở đây Quang Hải là người thay mặt toàn đội, cụ thể hóa bàn thắng. Vì thế bầu cho Quang Hải thì cũng xứng đáng.

Rất tiếc cho Hải vì U23 Việt Nam có dấu ấn rất lớn của cậu ấy, rất đẳng cấp. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là tranh cãi dư luận thôi, vì họ bầu cho cầu thủ Uzbekistan là có lý. Còn Quang Hải cũng quá xứng đáng, tôi cũng chọn cho Quang Hải" - cựu danh thủ Quốc Vượng đưa ra nhận định.

5 bàn thắng của Quang Hải tại VCK U23 châu Á

Quả thật, BTC AFC có lý do để lựa chọn tiền vệ phòng ngự Odiljon Xamrobekov là Cầu thủ xuất sắc nhất giải. Cần phải biết trong khi U23 Uzbekistan chỉ thủng lưới 3 bàn kể từ đầu giải, thì số lần thủng lưới của U23 Việt Nam lên tới 9.

Việc khung thành của U23 Uzbekistan được bảo vệ chắc chắn có công rất lớn nhờ Odiljon Xamrobekov khi cầu thủ cao lớn này luôn chơi chặt chẽ, máu lửa ở khu vực giữa sân, hạn chế tối đa việc đối phương có thể đe dọa khung thành đội nhà.

Ở khía cạnh tấn công, Quang Hải rõ ràng là xuất sắc vượt trội, có nhiều siêu phẩm và các bàn thắng đều rất quan trọng nhưng số lần lập công của Hải cũng chưa phải đứng đầu mà còn sau Almoez Ali của Qatar.

Thật sự rất đáng tiếc cho Hải, khi cầu thủ ngôi sao của chúng ta chấp chới ở 2 hạng mục cá nhân, để rồi cuối cùng không được vinh danh ở hạng mục nào. Nhưng có lẽ với NHM nói chung, không nhân tố nào tỏa sáng và để lại nhiều ấn tượng như Quang Hải ở VCK U23 châu Á. Đó mới là phần thưởng xứng đáng nhất.

Còn về mặt tập thể, U23 Việt Nam không lên ngôi vô địch nhưng đã được bầu chọn cho hạng mục giải thưởng phụ duy nhất của giải: Đội bóng chơi đẹp nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại