Quang Hải: "Giờ đây không đối thủ nào có thể xem thường U23 Việt Nam cả"

Linh Đan |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải mới đây đã có bài trả lời phỏng vấn với LĐBĐ châu Á (AFC) trước thềm VCK U23 châu Á 2020.

Cách đây ít ngày, pha ghi bàn "Cầu vồng trong tuyết" của Quang Hải đã được bình chọn trở thành Bàn thắng biểu tượng của giải U23 châu Á. Chia sẻ cảm xúc của mình khi hồi tưởng lại khoảnh khắc khó quên này, Quang Hải bày tỏ:

"Giải đấu năm 2018 rất đáng nhớ đối với tôi và các đồng đội vì đây là lần đầu tiên U23 Việt Nam lọt vào đến trận chung kết. Dù phải thi đấu trong điều kiện mưa tuyết mà chúng tôi chưa từng trải qua trước đó, nhưng toàn đội đã chiến đấu hết mình để đối mặt với thử thách bằng sự đoàn kết, niềm tin và tham vọng giành chiến thắng. Có thế nào chúng tôi cũng không bao giờ bỏ cuộc.

Còn về bàn thắng "Cầu vồng Cầu vồng trong tuyết", đó thực sự là khoảnh khắc đáng nhớ nhất bởi các đồng đội đã dùng tay cào tuyết ra để hỗ trợ tôi. Một cảm giác xúc động thực sự trào dâng trong tôi khi bóng bay vào lưới.

Bây giờ nhìn lại bức ảnh về bàn thắng đó, tôi cảm thấy tôi và các đồng đội giống như những trái tim đang hừng hực trong mưa tuyết. Đó không chỉ là bàn thắng của riêng tôi, nó còn là biểu tượng cho tinh thần Việt Nam", Quang Hải hồi tưởng lại cùng AFC.

Quang Hải: Giờ đây không đối thủ nào có thể xem thường U23 Việt Nam cả - Ảnh 1.

Tiếp tục chia sẻ với AFC những câu chuyện về thành công của bóng đá Việt Nam trong suốt 2 năm qua, tiền vệ sinh năm 1997 cho rằng vào thời điểm này, không đội bóng nào có thể đánh giá thấp Việt Nam.

"Chức vô địch AFF Cup 2018 cùng ĐT Việt Nam giúp niềm tin vào khả năng của mình tiếp tục được củng cố trong mỗi cầu thủ. Tiếp nối ngay sau đó là thành tích tốt tại Asian Cup khiến toàn đội càng cảm thấy tự hào hơn.

Còn với SEA Games, Việt Nam đã phải chờ đợi rất lâu để có được tấm HCV. Bởi vậy, chúng tôi luôn cảm thấy rất vui mỗi khi mình chinh phục được một giải đấu và mỗi danh hiệu đều là quý giá cả.

Tôi tin rằng khi bước vào VCK U23 châu Á ở thời điểm này, sẽ không còn ai đánh giá thấp Việt Nam nữa. Điều này tất nhiên sẽ mang đến cho chúng tôi thử thách lớn hơn và toàn đội phải đảm bảo rằng mình sẵn sàng cho mọi trận đấu".

Quang Hải: Giờ đây không đối thủ nào có thể xem thường U23 Việt Nam cả - Ảnh 2.

Cuối cùng, Quang Hải khẳng định mình cùng các đồng đội sẽ cố gắng chiến đấu hết mình để mang về niềm vui cho người hâm mộ.

"Bóng đá Việt Nam đang tiếp tục phát triển và mọi thứ sẽ không dừng lại. Trong tương lai, chắc chắn sẽ có một thế hệ thậm chí còn giỏi hơn chúng tôi.

Tình yêu của người hâm mộ khiến chúng tôi rất hạnh phúc và chúng tôi cảm thấy sự ủng hộ của họ ngay cả khi được thi đấu trên sân nhà hay phải làm khách. Tất nhiên sự kỳ vọng cũng đem tới những áp lực.

Mỗi ngày chúng tôi phải cố gắng cải thiện hơn và mong muốn thành công hơn nữa tại VCK U23 châu Á. Chúng tôi rơi vào một bảng đấu không hề dễ, nhưng U23 Việt Nam sẽ chiến đấu để giành chiến thắng, mang tới niềm vui cho người hâm mộ nước nhà".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại