Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng có cơ hội đối đầu với sao MU tại đấu trường châu Á

Nhân Văn |

Những Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh sẽ có cơ hội đối đầu với ngôi sao một thời từng chơi bóng cho Everton và Manchester United tại Giải Ngoại hạng Anh ở đấu trường châu lục cấp CLB.

Một số tờ báo ở xứ sở sương mù loan tin tiền vệ Marouane Fellaini sắp rời Manchester United để cập bến một CLB tại Trung Quốc. Nhiều khả năng cái tên sở hữu được tiền vệ này là Shandong Luneng (Sơn Đông Lỗ Năng).

Đáng chú ý hơn, Shandong Luneng có thể là đối thủ của Hà Nội FC tại vòng sơ loại AFC Champions League, giải đấu danh giá nhất cấp CLB của châu Á.

Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng có cơ hội đối đầu với sao MU tại đấu trường châu Á - Ảnh 1.

Fellaini từng là trụ cột của Manchester United. Ảnh: Telegraph

Theo kế hoạch, Hà Nội FC sẽ chạm trán Bangkok United vào ngày 12/2 trong khuôn khổ vòng sơ loại thứ hai AFC Champions League 2019. Nếu giành chiến thắng, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm sẽ đối đầu với Shandong Luneng cạnh tranh tấm vé lọt vào vòng bảng giải đấu này.

Như vậy, nếu mọi thứ diễn ra đúng như dự báo, Quang Hải, Duy Mạnh sẽ có cơ hội đối đầu với một cựu ngôi sao của Giải Ngoại hạng Anh và CLB nổi tiếng Manchester United. Đây chắc chắn sẽ là trải nghiệm quý giá đối với tất cả cầu thủ Hà Nội FC.

Fellaini là tiền vệ người Bỉ. Anh sinh năm 1987 và nổi tiếng với chiều cao 1m94 cùng mái tóc xù. Bên cạnh đó, tiền vệ này còn sở hữu tính khí khá nóng nảy, hay đánh cùi chỏ và trở thành tâm điểm sau nhiều trận đấu. Mùa giải năm nay, Fellaini không được thi đấu nhiều ở MU vì phong độ giảm sút lẫn chấn thương.

Việc ra đi của Fellaini đã được dự báo từ lâu và Trung Quốc là điểm đến lý tưởng với nhiều cầu thủ nổi tiếng đã bước qua thời kỳ đỉnh cao phong độ.

Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng có cơ hội đối đầu với sao MU tại đấu trường châu Á - Ảnh 2.

Quang Hải, Văn Hậu (số 5) sẽ cùng Hà Nội FC thực hiện một mùa giải đầy tham vọng. Ảnh: Hiếu Lương.

Hà Nội FC đang đầu tư khá mạnh mẽ để bắt đầu quá trình vươn mình ra sân chơi châu lục. Họ vừa tậu xong trung vệ Marquee McDonald, 33 tuổi, từng chơi tại Giải bóng đá nhà nghề Mỹ. Trước đó, họ chiêu mộ thành công thủ môn Bùi Tiến Dũng với bản hợp đồng 1 năm.

Chữ ký đầu tiên của đội bóng thủ đô sau khi mùa giải 2018 kết thúc là tiền đạo Pape Omar Faye, đồng đội của Bùi Tiến Dũng tại CLB Thanh Hoá. Cùng với những cầu thủ vừa trở về từ đội tuyển Việt Nam, Hà Nội FC được đánh giá có đội hình chất lượng và mạnh nhất bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Sau khi san bằng thành tích vô địch V.League 4 lần của B.Bình Dương, đội bóng thủ đô tham vọng đạt được nhiều thành tựu ở sân chơi châu lục hơn, nơi mà những CLB Việt Nam trước đây luôn chỉ coi là môi trường cọ xát.

Lịch thi đấu của Hà Nội FC tại AFC Champions League 2019:

- 12/2/2019: Bangkok United - Hà Nội FC

- (Nếu thắng) 19/2/2019: Shandong Luneng – Hà Nội FC

- (Nếu thua) Hà Nội FC xuống đá AFC Cup (Giải đấu thấp hơn AFC Champions League)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại