Quảng Bình: 14 công dân nhập cảnh qua Cửa khẩu Cha Lo dương tính với SARS-CoV-2

Trần Anh |

Ngành y tế tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngay sau khi nhập cảnh vào Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Hiện các trường hợp này đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Bình.

Xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp Realtime PCR tại Quảng Bình. (Ảnh: NH)

Xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp Realtime PCR tại Quảng Bình. (Ảnh: NH)

Sáng 30/7, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình cho biết, ngành y tế tỉnh này vừa phát hiện 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ngay sau khi nhập cảnh vào Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (trên địa bàn huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình).

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Bình, đoàn thứ nhất gồm 13 công dân Việt Nam lao động tự do tại Thái Lan đã được cách ly 14 ngày tại tỉnh Khăm Muộn (Lào).

Hết thời hạn cách ly, đoàn này nhập cảnh vào Việt Nam tại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo vào trưa ngày 28/7. Sau khi tiếp nhận tờ khai và khám sàng lọc thấy không có biểu hiện bất thường, 13 công dân trên được cách ly tại khu vực tạm thời.

Đoàn thứ hai gồm 5 công dân Việt Nam lao động ở Viên Chăn (Lào) nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo vào tối 28/7. Sau khi tiếp nhận tờ khai và khám sàng lọc, thấy không có biểu hiện bất thường, 5 trường hợp trên được cách ly tại khu vực tạm thời.

Tối ngày 28/7, đoàn 18 người nói trên được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình tiếp nhận và chuyển về khu cách ly tập trung tại trụ sở Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Tuyên Hóa (cũ). Tất cả 18 công dân nói trên không có triệu chứng sốt, ho, khó thở.

 Quảng Bình: 14 công dân nhập cảnh qua Cửa khẩu Cha Lo dương tính với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nói trên đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Bình. (Ảnh: Trần Anh)

Sáng ngày 29/7, Trung tâm y tế huyện Tuyên Hóa tiến hành lấy mẫu gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Bình. Đến 23h30 tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm cho thấy 14/18 người nói trên dương tính với SARS-CoV-2.

"Đây là chùm ca bệnh đã được cách ly tạm thời ngay khi Cửa khẩu, sau đó chuyển về khu cách ly tập trung tại huyện Tuyên Hóa, do đó không có khả năng lây ra cộng đồng", ông Nguyễn Đức Cường – Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Bình cho biết.

Hiện cả 14 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 nói trên đang điều trị tại Bệnh viện Dã chiến tỉnh Quảng Bình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại