Quan tham Trung Quốc "dắt tay" hai người tình vào tù

Thủy Thu |

Triệu Hồng Hưng - quan tham Trung Quốc đã đưa cả hai người tình vào tù sau những món quà khủng có được từ nhận hối lộ.

Ngày 16/7, trang tin Pháp chế buổi tối (Trung Quốc) đã lật lại vụ án của cựu Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cát Lâm - ông Triệu Hồng Hưng với tình tiết khá thú vị.

Theo đó, tháng 5/2016, cựu Phó Bí thư tổ đảng, Viện phó Viện kiểm sát nhân dân khu Nam Quan, Trường Xuân, Cát Lâm, Trung Quốc - bà Trương Lập Bình bị kết án 3 năm tù với tội danh nhận hối lộ.

Hồ sơ vụ án cho thấy, Trương Lập Bình có quan hệ với một quan chức họ Triệu nhằm lợi dụng chức vụ nhận hối lộ và trục lợi giúp người khác.

Theo thông tin tiết lộ từ Viện kiểm sát Tứ Bình, Cát Lâm, quan chức họ Triệu được đề cập ở trên chính là cựu Phó Thị trưởng Tứ Bình sau được bổ nhiệm Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cát Lâm - ông Triệu Hồng Hưng.

Cụ thể, tháng 6/2006, Trương Lập Bình và giám đốc một doanh nghiệp địa phương đến gặp Phó thị trưởng Tứ Bình Triệu Hồng Hưng nhằm giúp doanh nghiệm này có được giấy chứng nhận về kinh doanh dược phẩm.

Giám đốc doanh nghiệp này sau đó đã tặng Trương và Triệu ba căn nhà với tổng trị giá khoảng 137 triệu Nhân dân tệ.

Điều đặc biệt, ngoài Trương Lập Bình, một bồ nhí khác của Triệu Hồng Hưng cũng bị bắt giữ điều tra với tội danh tiêu thụ tài sản phạm tội và bao che tội phạm.

Ngày 31/12/2015, một phụ nữ khác họ Trương bị kết án 3 năm tù, hoãn thi hành hình phạt 4 năm với tội danh tiêu thụ, che giấu tội phạm.

Theo báo cáo của Viện kiểm soát nhân dân huyện Đông Phong, Cát Lâm, bị cáo Trương năm 2010, biết rõ người tình - Phó thị trưởng Tứ Bình Triệu Hồng Hưng nhận hối lộ lên đến hơn 1 triệu NDT nhưng Trương vẫn dùng số tiền này để mua nhà.

Trong phiên xét xử, Trương đã thừa nhận, số tiền Triệu tặng cô có nguồn gốc bất chính.

Triệu Hồng Hưng sinh năm 1956, quê ở Cát Lâm, Trung Quốc.

Từ năm 2006 - 2011, Triệu lần lượt giữ các chức vụ như: Giám đốc sở Công an, Phó thị trưởng, Phó thị trưởng thường trực, Phó Bí thư thành ủy Tứ Bình và Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc.

Ngày 20/5/2014, Ủy ban Kiểm tra kỷ luật trung ương Trung Quốc (CCDI) công bố Triệu Hồng Hưng bị bắt giữ điều tra.

Một năm sau, 9/4/2015, Triệu chính thức bị khai trừ khỏi đảng và bãi nhiệm chức vụ, đồng thời bị khởi tố với tội danh lạm dụng quyền chức, nhận hối lộ và quan hệ bất chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại