Uy lực súng Tavor TAR-21 của Hải quân Việt Nam

Súng trường Tavor TAR-21 của Hải quân Việt Nam được biết đến lần đầu năm 2012. Sự xuất hiện của Tavor TAR-21 đã khiến nhiều nước bất ngờ.

Súng trường tấn công Tavor TAR-21 có cỡ nòng 5,56 mm do Tập đoàn Công nghiệp Quốc phòng IMI của Israel chế tạo. Hãng IMI đã sản xuất với khá nhiều các biến thể cho các nhiệm vụ khác nhau, như GTAR-21, CTAR-21, STAR-21, TC-21 và MTAR-21.
Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự, Tavor TAR-21 hiện có trong một số đơn vị Hải quân đánh bộ Việt Nam đang sử dụng là CTAR-21, biến thể rút gọn từ bản TAR-21 tiêu chuẩn với trọng lượng nhẹ hơn, chiều dài nòng súng ngắn hơn, và được chế tạo chủ yếu dành cho Lực lượng lính biệt kích, ở Việt Nam là một số đơn vị tinh nhuệ như Hải quân đánh bộ.
Bản tiêu chuẩn của TAR-21 có trọng lượng 3.27 kg, chiều dài tổng cộng 720 mm, chiều dài nòng súng 460 mm, loại đạn 5.56x45mm chuẩn NATO, tốc độ 750-900 phát/phút, sơ tốc đầu đạn 910 m/giây (2,986 FPS), tầm bắn 550 m.
CTAR-21nhẹ hơn và chiều dài nòng súng cũng ngắn hơn, được chế tạo chủ yếu dành cho lực lượng biệt kích. Súng nặng 3,18 kg. Chiều dài tổng 640 mm, chiều dài nòng súng 380 mm.
TAR-21 được thiết kế trên kỹ thuật và công nghệ vật liệu tổng hợp tiên tiến, giúp người lính cảm thấy thoải mái và tin cậy khi sử dụng.
TAR-21 không có tay cầm cách biệt, tất cả các linh kiên được đặt trong thân súng vốn là một khối nhựa tổng hợp có thể chịu áp lực cao và được gia cố bằng thép ở những chỗ cần thiết.
Súng có thể tháo ra để làm sạch bằng cách mở phần đuôi báng súng ra và kéo các linh kiện bên trong ra. Các phụ kiện có thể được gắn vào và tháo ra một cách dễ dàng với các bản lề có sẵn trên thân súng.
Điểm khác biệt của loại súng này với nhiều loại súng khác là TAR-21 được thiết kế không có đầu ruồi (đầu ngắm) xạ thủ dựa vào hệ thống ngắm tiên tiến như hệ thống ngắm laser hay hệ thống ngắm điểm đỏ (red dot). Thiết kế này giúp TAR-21 hiện đại hơn M-16 của Mỹ rất nhiều. (Trong ảnh: Ống ngắm của TAR-21)
Được thiết kế theo kiểu bullpup (hộp tiếp đạn phía sau cò), TAR-21 có bộ phận kim hỏa nằm phía sau tay cò trong phần báng súng. Vì vậy, các kỹ sư có thể làm cho nòng súng của TAR-21 nằm thụt vào trong thân, thu gọn chiều dài súng nhưng không làm giảm độ chính xác của đường đạn. (Trong ảnh: Biến thể STAR-21)
Với thiết kế bullup làm cho TAR-21 nhìn như một khẩu súng cabin nhưng lại mang sức mạnh của một khẩu súng trường hiện đại.
Uy lực của TAR-21 được chứng minh là không hề kém súng M-16. Những đặc điểm này đảm bảo cho TAR-21 phù hợp với tác chiến trong đô thị và bảo vệ sự sống còn cho người lính -Trong ảnh: Biến thể MTAR-21.

	Phiên bản GTAR-21 có các đặc điểm giống bản tiêu chuẩn, chỉ khác là nòng súng được lắp thêm ống phóng lựu 40 mm M203.

Phiên bản GTAR-21 có các đặc điểm giống bản tiêu chuẩn, chỉ khác là nòng súng được lắp thêm ống phóng lựu 40 mm M203.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại