Cận cảnh đạn pháo Mỹ chính xác từng centimet

Theo Đất Việt |

Bỏ ra một nguồn kinh phí đầu tư nghiên cứu không hề ít, quân đội Mỹ đã và đang sở hữu loại đạn pháo chính xác tới từng cen-ti-mét...

Theo đó, chiến trường Afghanistan trở thành nơi không thể lý tưởng hơn để thử nghiệm loại đạn pháo thế hệ mới có độ chính xác không thể "chuẩn" hơn...

Dòng đạn pháo tự dẫn có độ chính xác cao Excalibur được chia thành 2 loại Block-1a và Block-1b, trong mỗi loại sẽ có những phiên bản nâng cấp với tầm bắn khác nhau...

Hiện tại ở chiến trường Afghanistan quân đội Mỹ đang sử dụng cả hai loại Block-1a và Block-1b nhưng mới đây đã tiến hành sử dụng thêm cả phiên bản Block-1a-2...

Excalibur Block-1a được biết tới là dòng đạn pháo 155mm thông minh sử dụng thiết bị dẫn đường vệ tinh (GPS/INS) để đạt được độ chính xác cao khi được khai hỏa tấn công mục tiêu trong mọi điều kiện thời gian, thời tiết.

Việc sử dụng đạn pháo thông minh Excalibur Block-1a sẽ tăng khả năng tiêu diệt mục tiêu ngay từ loạt bắn đầu tiên, mà lại giảm thiểu tổn thất cho các vị trí xung quanh.

So với người anh em Block-1a-1 chỉ có tầm bắn 23km thì Block-1a-2 có tầm bắn lên tới 40km...

Hình ảnh đạn pháo chính xác của quân đội Mỹ tại chiến trường Afghanistan...

Theo tính toán sơ bộ của quân đội Mỹ loại đạn pháo này rất phù hợp với mục tiêu trong các thành phố vì độ chính xác của nó sẽ giúp hạ gục mục tiêu một cách hiệu quả đồng thời không gây tổn thất tới những mục tiêu dân sự khác...

Điểm yếu duy nhất của loại đạn pháo này lại nằm ở đơn giá sản xuất, theo ước tính giá thành để chế tạo loại đạn pháo này đã đội lên gấp 50% so với dự tính ban đầu của người Mỹ...

Trong thời gian tới việc giảm giá thành sản phẩm mới là điều khiến quân đội Mỹ quan tâm hơn là cải tiến tính năng của loại vũ khí đã thể hiện được uy lực thực sự của mình trên chiến trường...

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại