Ảnh ấn tượng về Hạm đội Thái Bình Dương Nga năm 2013

Ly Vy |

(Soha.vn) - Chỉ riêng trong năm 2013, hạm đội Thái Bình Dương đã thực hiện hơn 1.300 nhiệm vụ khác nhau.

Trong năm 2013, Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã tham gia nhiều cuộc tập trận, trong đó có một số cuộc tập trận lớn như: tập trận hải quân chung với hải quân Trung Quốc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, tham gia cuộc tập trận đột xuất cùng với quân khu phía Đông, diễn tập đổ bộ, bắn đạn thật ở các vùng biển...

 
 	Căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương đóng tại Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga, đây là nơi đóng quân của phần lớn đội tàu mặt nước của hạm đội.

Căn cứ chính của Hạm đội Thái Bình Dương đóng tại Vladivostok thuộc vùng Viễn Đông của Nga, đây là nơi đóng quân của phần lớn đội tàu mặt nước của hạm đội.

Chỉ riêng trong năm 2013, hạm đội Thái Bình Dương đã thực hiện hơn 1.300 nhiệm vụ khác nhau.

Chỉ riêng trong năm 2013, Hạm đội Thái Bình Dương đã thực hiện hơn 1.300 nhiệm vụ khác nhau.

Trong đó có 5 cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển, trên bộ, ném bom,...
 
 	Trong đó có 5 cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển, trên bộ, ném bom,...

Trong đó có 5 cuộc tập trận bắn đạn thật trên biển, trên bộ, ném bom,...

 
Huấn luyện nhảy dù cho hơn 7.500 binh sĩ thuộc hạm đội.
 
Trong năm 2013, các tàu chiến của hạm đội cũng tiếp tục thực hiện sứ mệnh chống cướp biển ở vùng biển Somali cũng như các hoạt động hợp tác, giao lưu, đưa tàu đến thăm các nước.
Các tàu tên lửa Molniya của Hạm đội Thái Bình Dương.
Tàu tên lửa Molniya bắn tên lửa Moskit.
 
 	Tên lửa bờ khai hoả.

Tên lửa bờ khai hoả.

 
Huấn luyện đổ bộ.
 
 
 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại