Quán quân nữ Olympia bí ẩn bậc nhất: Thí sinh hiếm hoi về Việt Nam, có 1 quyết định khác hoàn toàn 19 Quán quân còn lại

VÂN TRANG |

Là Quán quân Olympia mùa 3, cuộc đời của cô gái tỉnh Vĩnh Long đã có nhiều thay đổi lớn.

Trải qua 21 năm phát sóng, Đường Lên Đỉnh Olymia đã tìm ra được 20 nhà Quán quân để trao suất học bổng du học. Chỉ có 2/20 thí sinh trở về nước làm việc, trong đó có Lương Phương Thảo - nữ Quán quân thứ 2 trong lịch sử chương trình.

Cô gây được ấn tượng khi luôn chọn những quyết định khác người, kín tiếng trên truyền thông và thậm chí còn không update trên trang cá nhân. Chỉ biết rằng hiện tại, cô nàng từng về TP.HCM sinh sống và làm việc.

Quán quân nữ Olympia bí ẩn bậc nhất: Thí sinh hiếm hoi về Việt Nam, có 1 quyết định khác hoàn toàn 19 Quán quân còn lại - Ảnh 1.

Thành tích học siêu khủng suốt 12 năm đi học

Là Quán quân Olympia nên thành tích học của Phương Thảo cũng xịn xò chẳng kém. Suốt 12 năm đi học, cô nàng luôn nhận danh hiệu học sinh giỏi.

Hồi lớp 5, Phương Thảo được cử đi thi học sinh giỏi môn Văn toàn quốc và đạt giải Nhất. Đến năm cấp 3, cô nàng đỗ vào lớp chuyên Lý của trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (tỉnh Vĩnh Long) - ngôi trường cấp 3 nổi tiếng và cũng là nơi mà Quán quân Olympia mùa 1 theo học.

Sau đó, Phương Thảo đoạt huy chương Bạc môn Anh văn kỳ thi Olympic dành cho học sinh trường chuyên tại TP.HCM, giải Nhất môn Anh văn lớp 12. Ngoài ra, cô nàng cũng là thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh hết lớp 12.

Quán quân nữ Olympia bí ẩn bậc nhất: Thí sinh hiếm hoi về Việt Nam, có 1 quyết định khác hoàn toàn 19 Quán quân còn lại - Ảnh 2.

Quán quân Olympia duy nhất lựa chọn khác biệt ngành học

Trong trận chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia, Lương Phương Thảo đã giành được vòng nguyệt quế với 200 điểm - hơn thí sinh về Nhì khoảng cách 50 điểm.

Phần thưởng của các nhà vô địch Olympia là suất học bổng toàn phần trị giá 35.000 USD do trường đại học Kỹ thuật Swinburne tại Melbourne (Australia) trao tặng. Nhiều Quán quân đã chọn ngành kỹ thuật hoặc khoa học máy tính khi theo học ở đây.

Song Phương Thảo đã có lựa chọn khác biệt hoàn toàn. Cô đã chọn theo đại học Monash với chuyên ngành Kinh doanh quốc tế và Marketing. Do chuyển trường khác nên số tiền học bổng 35.000 USD không được hỗ trợ toàn phần, dẫn đến việc gia đình Phương Thảo phải xoay xở nốt số tiền còn lại cho cô con gái.

Sau khi tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ, cô cũng trở thành thí sinh Olympia đầu tiên trở về Việt Nam làm việc. Gia đình từng tiết lộ lý do bởi từ bé, Phương Thảo đã không muốn xa quê hương nên chỉ muốn dành quãng thời gian bên Úc để trải nghiệm môi trường học tập và trau dồi kĩ năng.

Thời điểm đó, đúng với chuyên ngành của mình, cô đầu quân cho một công ty quảng cáo của Anh tại TP.HCM.

Quán quân nữ Olympia bí ẩn bậc nhất: Thí sinh hiếm hoi về Việt Nam, có 1 quyết định khác hoàn toàn 19 Quán quân còn lại - Ảnh 3.

Cuộc sống kín tiếng với tin đồn thất thiệt

Sau khi trở về nước một thời gian, Phương Thảo lại chuyển sang làm việc cho một công ty chuyên về truyền thông của Mỹ ở Quận 1. Công việc bận rộn nên 10x không có nhiều thời gian rảnh.

Do là Quán quân Olympia hiếm hoi về quê hương làm việc nên thông tin của Phương Thảo được dư luận đặc biệt quan tâm. Song cô chọn cách tránh tiếp xúc, từ chối phỏng vấn báo chí để cuộc sống được kín tiếng nhất.

Cho đến cuối năm 2019, trên MXH bất ngờ xuất hiện thông tin nữ Quán quân đã qua Canada định cư được 2 năm và sống tại TP Toronto. Tuy nhiên đây cũng chỉ là tin đồn chưa được kiểm chứng thông tin và vẫn để trong lòng khán giả dấu hỏi lớn về tình hình hiện tại của nữ Quán quân này.

Nguồn: Tổng hợp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại