Quân nổi dậy Syria hé lộ con đường vũ khí Mỹ rơi vào tay khủng bố al-Qaeda

Minh Thu |

Một thành viên của nhóm nổi dậy Syria từng tham gia hoạt động phân phối vũ khí Mỹ cho lực lượng “đối lập ôn hòa” đã hé lộ cách thức nhiều loại vũ khí của Mỹ rơi vào tay của nhóm Mặt trận al-Nusra, một chi nhánh của tổ chức khủng bố al-Qaeda.

“Tôi đã liên lạc với nhóm Mặt trận al-Nusra, một chi nhánh của al-Qaeda để bảo vệ an toàn cũng như hộ tống tôi cùng các binh sĩ trên hành trình kéo dài 2 giờ đồng hồ từ Bắc Aleppo tới Tây Aleppo. Đổi lại, tôi đưa cho nhóm Mặt trận al-Nusra 5 chiếc xe tải chở đầy vũ khí và đạn dược”, chỉ huy lực lượng Quân đội Syria tự do (FSA) Anas Ibrahim Obaid hay còn gọi là Abu Zayd chia sẻ với Fox News.

Theo Zayd, ban đầu Mỹ định đưa ông này và các tay súng trong nhóm tới Syria trong tình trạng không có vũ khí và hứa sẽ vận chuyển vũ khí tới Syria ngay khi họ đặt chân tới quốc gia Trung Đông. Nguyên nhân là do trước đó, một nhóm gồm 54 tay súng phiến quân đã bị nhóm Mặt trận al-Nusra chặn lại ngay sau khi tiến vào lãnh thổ Syria. Thậm chí, nhóm Mặt trận al-Nusra còn tước hết số vũ khí mà Mỹ đã trang bị cho 54 tay súng phiến quân Syria.Cũng theo tướng Zayd, người này từng là chỉ huy của một nhóm phiến quân được Mỹ huấn luyện và vũ trang ở Thổ Nhĩ Kỳ vào năm 2015 sau đó được điều động tới Syria để chiến đấu.

Sau khi nhóm tay súng của ông Zayd thuyết phục được Mỹ trang bị vũ khí trước khi tiến vào lãnh thổ Syria, những người này lại bị lực lượng bảo vệ biên giới Thổ Nhĩ Kỳ chặn lại khi phát hiện nhóm của Zayd mang theo quốc kỳ Syria thay vì cờ của quân nổi dậy.

Sau đó, Mỹ đã dàn xếp để nhóm của Zayd được vượt biên vào Syria. Một vấn đề nảy sinh là nhiều tay súng đã đào tẩu khiến nhóm của Zayd chỉ còn lại 25 người thay vì con số ban đầu là 72.

Vụ việc trên khiến Zayd quyết định cắt đứt liên hệ với Mỹ và trở về quê hương ở Tây Aleppo. Để vượt qua được vùng lãnh thổ nhóm khủng bố Mặt trận al-Nusra kiểm soát, Zayd và các tay súng trong nhóm đã bàn giao vũ khí lại cho Mặt trận al-Nusra nhằm có được hành lang an toàn di chuyển.

“Người Mỹ đã vô cùng tức giận khi phát hiện sự việc và cắt tiền lương của tôi. Nhưng đó là cách duy nhất giúp tôi có thể đi qua vùng lãnh thổ của nhóm Mặt trận al-Nusra mà không bị sát hại”, Zayd nói.

Cũng theo Zayd, Lầu Năm Góc đã cho dừng hoạt động trang bị vũ khí cho các lực lượng “đối lập ôn hoà” ở Syria sau một tháng ký kết thỏa thuận. Tuy nhiên, người Mỹ cũng không thể thu hồi số vũ khí đã bàn giao cho các lực lượng “đối lập ôn hòa” ở Syria.

Fox News cho biết, Zayd hiện vẫn nắm trong tay một số lượng vũ khí nhất định nằm trong chương trình vũ trang của Mỹ. Số vũ khí này một phần đã bị tuồn ra chợ đen và trở thành món hàng siêu lợi nhuận.

Từ năm 2013 đến giữa năm 2017, Mỹ đã cung cấp vũ khí và huấn luyện cho các nhóm nổi dậy Syria theo chương trình "Timber Sycamore" của CIA. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra tuyên bố chấm dứt vũ trang cho nhóm phiến quân Syria vào tháng Bảy năm ngoái.

Hồi năm 2015, Mỹ thừa nhận một số lượng lớn các loại vũ khí nằm trong chương trình vũ trang cho lực lượng “đối lập ôn hòa” ở Syria đã không may rơi vào tay các nhóm khủng bố.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại