Quân nổi dậy bỏ chạy khỏi Aleppo, để lại kho vũ khí của Mỹ

Thảo Nguyên |

Các chiến binh chạy khỏi các vùng phía đông Aleppo của Syria bỏ lại kho chứa rất nhiều vũ khí, phần lớn được sản xuất tại Mỹ.

Các quân nhân Nga đã tìm thấy đạn dược sản xuất tại Mỹ, Đức và Bulgaria trong quá trình rà phá bom mìn ở Aleppo.

Chỉ huy nhóm rà phá bom mìn của Trung tâm chống bom mìn quốc tế thuộc các lực lượng vũ trang Liên bang Nga Ivan Gromov cho biết thông tin này khi phát biểu trên kênh truyền hình Nước Nga 24.

"Tại đó có đạn dược, súng nòng nhỏ, tên lửa Grad. Vũ khí do Đức, Mỹ, Bungari sản xuất", hãng tin trích dẫn lời vị chỉ huy.

Ông Gromov cũng cho biết, tại một trong những trụ sở, lính Nga tìm thấy đạn súng cối cỡ 122 mm, đạn tên lửa, lựu đạn, súng phóng lựu và đạn pháo. Theo vị chỉ huy này, số vũ khí dự trữ đó đủ cho cả một tiểu đoàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại