Quân Nga bị bao vây tại Lyman đã được tăng viện

Hoàng Phạm |

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin ngày 30/9 cho biết lực lượng tăng viện đã được điều tới thành phố Lyman, nơi đang bị lực lượng Ukraine khép vòng vây.

Xe tăng Ukraine ở Lyman, thuộc vùng Donetsk ngày 28/4/2022. Ảnh: Reuters

Xe tăng Ukraine ở Lyman, thuộc vùng Donetsk ngày 28/4/2022. Ảnh: Reuters


“Binh sỹ [ở Lyman] đang được tăng viện. Bảo toàn lực lượng luôn là ưu tiên hàng đầu và các chỉ huy đưa ra quyết định một cách cân bằng, dựa trên tình hình thực tế”, ông Pushilin cho hay.

Theo ông Pushilin, tình hình ở Lyman vẫn rất khó khăn. Các đơn vị tại đó đối mặt với những đợt tấn công liên tiếp. Đối phương sử dụng mọi biện pháp và đang huy động cả quân dự bị, bao gồm một số lực lượng từ Seversk – thành phố do Ukraine kiểm soát ở Đông Nam Lyman.

Ông Pushilin trước đó cho biết thành phố Lyman đã bị quân đội Ukraine khép vòng vây. Nga và lực lượng DPR vẫn kiểm soát được con đường dẫn đến Svatovo ở Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR). Tình hình xung quanh các khu định cư Yampol và Drobyshevo gần Lyman cũng rất khó khăn.

Lyman là thành phố ở phía Bắc DPR với dân số hơn 20.000 người. Đây là một trung tâm đường sắt lớn. Sau khi Nga giành kiểm soát Lyman hồi tháng 5, thành phố này đóng vai trò như một tuyến hậu cần của Nga ở rìa phía Tây Donbass./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại