Quản lý thừa nhận khai man và loạt tình tiết mới vụ sao nữ ‘Chiếc lá cuốn bay’ tử vong

Tú Oanh |

Quản lý của cố diễn viên Nida "Tangmo" Patcharaveerapong đã thừa nhận cáo buộc khai man từ phía cảnh sát.

Hôm thứ Hai (4/4), Jaturon Anurakbundit, Cảnh sát trưởng Sở cảnh sát Muang Nonthaburi (tỉnh Nonthaburi, Thái Lan), cho biết, Idsarin “Gatick” Juthasuksawat – quản lý kiêm bạn thân của nữ diễn viên xấu số Nida "Tangmo" Patcharaveerapong thừa nhận đã khai man với các nhà điều tra. Ông Jaturon từ chối cung cấp chi tiết lời khai của nữ quản lý.

Vào cùng ngày, Gatick cùng cố vấn pháp lý Sira Jenjaka đã đến trình diện tại trụ sở cảnh sát. Cô xác nhận với phía báo chí rằng đã ra đầu thú sau khi trải qua cuộc thẩm vấn kéo dài hai giờ với cảnh sát, nhưng không tiết lộ đã khai gì.

Quản lý thừa nhận khai man và loạt tình tiết mới vụ sao nữ ‘Chiếc lá cuốn bay’ tử vong  - Ảnh 1.

Idsarin “Gatick” Juthasuksawat cùng cố vấn pháp lý đến sở cảnh sát hôm 4/4.

Gatick hiện bị buộc tội khai báo gian dối với cảnh sát có thể gây thiệt hại cho người khác, phải đối mặt với mức phạt lên đến 4.000 baht (2,7 triệu đồng) hoặc phạt tù tối đa hai năm hoặc cả hai.Luật sư Sira cho biết thêm, thân chủ của ông đã nói toàn bộ sự thật với phía cảnh sát và nhắc nhở 4 người khác có mặt vào thời điểm Tangmo rơi xuống sông không giấu giếm điều gì.

Gatick là một trong năm người có mặt trên con tàu cao tốc vào thời điểm sao nữ “Chiếc lá cuốn bay” rơi xuống sông Chao Phraya tử vong ở huyện Muang, tỉnh Nonthaburi, hôm 24/2. Cô là người duy nhất thừa nhận cáo buộc từ phía cảnh sát.

Quản lý thừa nhận khai man và loạt tình tiết mới vụ sao nữ ‘Chiếc lá cuốn bay’ tử vong  - Ảnh 2.

Gatick và nữ diễn viên xấu số Tangmo trên con tàu định mệnh.


Bốn người khác phải đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng hơn, nhưng tất cả đều không nhận tội. Họ là Wisapat "Sand" Manomairat, Nitas "Job" Kiratisoothisathorn, Tanupat "Por" Lerttaweewit và Phaiboon "Robert" Trikanjananun.

Phía cảnh sát thông tin thêm, sẽ buộc tội một người đàn không khác được cho là đưa ra lời khuyên cho 5 người trên “chuyến tàu định mệnh” về cách xử lý lời khai của họ khi bị nhà chức trách hỏi. Theo Cảnh sát trưởng Jaturon, nghi phạm thứ 6 không phải là luật sư Sittra Biabungkerd – người đã gặp hai nghi phạm sau vụ việc và từ chối bào chữa cho họ.

Hôm Chủ nhật (3/4), Wisapat "Sand" Manomairat đến trình diện cảnh sát sau khi tòa án tỉnh Nonthaburi phê chuẩn lệnh bắt giữ nữ nghi phạm một ngày trước đó. Theo Bangkok Post, chiếc xe chở Sand đã đi ngang qua đồn cảnh sát ba lần trước khi để cô xuống xe và Sand lao nhanh vào bên trong tòa nhà để tránh sự truy đuổi của phóng viên.

Người phụ nữ 35 tuổi bị buộc tội sơ suất gây hậu quả chết người tương tự như chủ tàu Tanupat “Por” Lerttaweewit và người lái tàu Phaiboon “Robert” Trikanjananun . Hai nghi phạm Por và Robert trước đó nhận thêm hai cáo buộc là khai man và tiêu hủy bằng chứng.

Quản lý thừa nhận khai man và loạt tình tiết mới vụ sao nữ ‘Chiếc lá cuốn bay’ tử vong  - Ảnh 3.

Sand bị cảnh sát bắt giữ về tội sơ suất gây hậu quả chết người.


Được biết, Sand là người ở cùng Tangmo vào thời điểm nữ diễn viên rơi xuống sông. Sand đã cùng Tangmo đi tới cuối tàu để đi vệ sinh. Trong quá trình “giải quyết nỗi buồn”, Tangmo nắm hai chân của Sand để giữ an toàn. 

Suốt quá trình này, Sand được cho là không thể hiện thái độ quan tâm, ngồi nghịch điện thoại. Khi Tangmo gặp tai nạn, Sand cũng không tận lực cứu giúp nạn nhân.

Theo Bangkok Post

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại