Quản lý nhà hàng điều tiếp viên nữ bán dâm giá 3,5 triệu đồng/lượt

Hoàng Thọ |

Thông qua việc môi giới của quản lý, tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu, giá bán dâm từ 3,5 triệu đồng/lượt.

Ngày 24/7, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02), Công an TP.HCM bắt Nguyễn Thị Ngọc Ánh (hay còn gọi là Bối Bối, 28 tuổi, ngụ quận 8), Đoàn Thị Thảo và Nguyễn Đặng Thanh Tâm để điều tra về nhà hàng chuyên tổ chức cho tiếp viên nữ bán dâm.

Trước đó, Phòng PC02 phát hiện nhà hàng Song Song, số 95 An Dương Vương (phường 8, quận 5) có biểu hiện hoạt động phức tạp về tình hình an ninh trật tự.

Nơi này có khoảng 80 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ. Khi khách có nhu cầu thì tổng quản lý Ngọc Ánh sẽ chỉ đạo các quản lý trực tiếp điều tiếp viên nữ đến các khách sạn, chung cư trên địa bàn TP.HCM để phục vụ khách.

Quản lý nhà hàng điều tiếp viên nữ bán dâm giá 3,5 triệu đồng/lượt - Ảnh 1.

Công an bắt ba "má mì" là quản lý ở nhà hàng để phục vụ điều tra. (Ảnh: Công an cung cấp)

Thông qua việc môi giới của quản lý, tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu, giá bán dâm từ 3,5 triệu đồng/lượt, qua đêm giá 5 triệu đồng. Tiền mua dâm thanh toán trực tiếp cho quản lý của nhà hàng.

Để đối phó với cơ quan công an, tổng quản lý chỉ đạo các má mì cấp dưới sàng lọc các cô gái sẵn sàng bán dâm trước khi vào làm tại nhà hàng Song Song mỗi ngày bằng cách điểm danh và ghi ký hiệu: 1 là đi bán dâm với khách về liền, 2 là đi bán dâm với khách qua đêm, không ghi số là chỉ ngồi phục vụ.

Khi khách vào nhà hàng, các quản lý đưa tiếp viên vào và chia làm 3 tổ như trên để khách lựa chọn. Ánh chỉ đạo các má mì cấp dưới chỉ đưa tiếp viên vào phòng, thông báo cho khách biết số tiếp viên nào đi bán dâm. Tất cả các má mì được chỉ đạo không được lấy tiền hoa hồng trong việc đi bán dâm của tiếp viên, chỉ được nhận tiền bo của khách.

Bước đầu xác định nhóm quản lý người Việt Nam gồm: Đoàn Thị Thảo, Nguyễn Đặng Thanh Tâm (Cherry) và Mai Trương Ngọc Huệ (Lam) hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng Song Song.

Từ thông tin như đã nêu trên, Ban giám Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng PC02 chủ công xác lập chuyên án bí số 623M, phối hợp với Công an quận 5 và các đơn vị nghiệp vụ khác để đấu tranh khám phá với băng ổ nhóm hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng Song Song.

Khoảng 23h58 ngày 19/7, Tổ công tác kiểm tra nhà hàng Song Song, phát hiện 146 người và 10 phòng karaoke đang hoạt động sử dụng tiếp viên nữ ngồi phục vụ khách nam (đa số là người nước ngoài).

Cùng thời điểm, một tổ công tác ập vào khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo (phường 7, quận 5) phát hiện nhà hàng này có biểu hiện hoạt động môi giới mại dâm.

Bốn khách khai nhận sau khi ăn uống, hát hò thì được quản lý là Ánh, Thảo, Tâm môi giới cho bốn tiếp viên đi phục vụ với giá 3,5 triệu đồng/lượt.

Qua điều tra Nguyễn Thị Ngọc Ánh, Đoàn Thị Thảo và Nguyễn Đặng Thanh Tâm khai nhận làm má mì tại nhà hàng Song Song từ tháng 6/2023 đến nay, có nhiệm vụ điều tiếp viên nữ vào phục vụ.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. HCM đang mở rộng điều tra vụ án.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại