Quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 trên đường Nguyễn Thông bị tấn công bằng sơn

Phạm Dũng |

Một nhóm đòi nợ thuê đã dùng sơn, mắm tôm để tấn công quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 để đòi nợ và bị bắt ngay sau đó.

Ngày 18-9, Công an quận 3 (TP HCM) cho biết đã chuyển vụ án một nhóm đòi nợ thuê dùng sơn, chất bẩn tấn công quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 (số 10 Nguyễn Thông, phường 7, quận 3) lên Công an TP HCM để điều tra theo thẩm quyền.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Hoàng A. (SN 1952) đã mất hơn 3 năm nhưng bỗng dưng gia đình bà Dương Ngọc H. (vợ ông A) bị bà N.T.T. (ngụ quận 1) dẫn người đến đòi nợ. Nhóm người này nói rằng ông A. thiếu nợ nhưng không đưa ra bằng chứng.

Sau đó, bà H. liên tục bị nhắn tin, gọi điện khủng bố tinh thần đồng thời quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 mà gia đình đang kinh doanh cũng bị tấn công bằng sơn, mắm tôm. Bị đe dọa tinh thần và cản trở kinh doanh, gia đình bà H. đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an quận 3 nhờ can thiệp.

Quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 trên đường Nguyễn Thông bị tấn công bằng sơn - Ảnh 1.

Giám đốc Bùi Công Hiếu đã bỏ trốn

Quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 trên đường Nguyễn Thông bị tấn công bằng sơn - Ảnh 2.

Quán lẩu cá kèo 2 bị tấn công

Theo thông tin ban đầu, ông A. và bà T. có quan hệ tình cảm vào khoảng năm 2010. Cuối năm 2017, bà T. liên hệ đòi hơn 106.000 USD và 200 triệu đồng khi ông A. đang điều trị bệnh ở Singapore. Sau đó, chính ông A. xác nhận với con gái là mình đã mượn bà T. hơn 1,2 tỉ đồng nhưng không có bất kỳ giấy tờ gì. Sau đó ông A. qua đời vào tháng 10-2017.

Một năm sau, bà T. liên lạc với gia đình ông A. yêu cầu trả nợ nhưng hai bên không thống nhất được số tiền nợ. Sau đó, cuối tháng 7-2020, bà T. ủy quyền, ký hợp đồng với Công ty TNHH dịch vụ thu hồi nợ Thái Dương (trụ sở tại huyện Nhà Bè) do Bùi Công Hiếu (SN 1984, quê Hải Phòng) làm giám đốc. Theo thỏa thuận được ký kết, nếu việc đòi nợ thành công số tiền 60.450USD thì Công ty Thái Dương sẽ được chia 30%.

Thống nhất tỉ lệ ăn chia, mẹ con bà T. cùng Hiếu và nhân viên của Hiếu đến quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 đòi tiền. Tuy nhiên, gia đình bà H. không đồng ý trả do phía bà T. không đưa ra được các giấy tờ vay mượn nợ.

Để làm hài lòng khách hàng, Hiếu ra lệnh cho đàn em dùng sơn tấn công lẩu cá kèo Bà Huyện 2 vào các ngày 31-7, 1-8 và 5-8.

Đến ngày 5-9, nhóm đàn em của Hiếu gồm Vũ Ngọc Tú (SN 1993, quê Hải Phòng), Nguyễn Hoàng Minh (SN 1993, quê Thái Bình), Nguyễn Trọng Lai (SN 1978, ngụ Ninh Bình) và Nguyễn Đinh Toàn (SN 1995, ngụ Hà Nội) đã đến quán lẩu cá kèo Bà Huyện 2 tạt sơn khi có thực khách đang ngồi ăn. Vụ việc khiến nhiều khách đang ăn uống trong quán hoảng sợ.

Sau khi tạt sơn, nhóm này bị Công an quận 3 bắt giữ và lập hồ sơ lấy lời khai. Tại cơ quan điều tra nhóm này đã thừa nhận tạt sơn theo sự chỉ đạo của giám đốc Công ty Thái Dương là Bùi Công Hiếu.

Nghe tin đàn em sa lưới, Bùi Công Hiếu đã cao chạy xa bay. Đáng chú ý, theo cơ quan chức năng, Hiếu đang bị Cơ quan CSĐT Công an TP Cam Ranh (Khánh Hòa) truy nã về hành vi tàng trữ bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, Công ty Thái Dương đã bị Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về Trật tự xã hội Công an TP HCM ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại