*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Thổ Nhĩ Kỳ sẽ trả các chuyên gia quân sự Nga chịu trách nhiệm hỗ trợ hệ thống phòng không S-400 về nước trong khi muốn bày tỏ thiện chí với Mỹ.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chỉ trích Mỹ đứng về phe "những kẻ khủng bố" sau phát ngôn của Washington về một chiến dịch của Ankara.
Mối quan hệ Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ giống như một cặp vợ chồng già hay cãi vã nhưng không ai cho rằng họ sẽ ly hôn.
Việc Quốc hội Mỹ thông qua lệnh trừng phạt Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara mua hệ thống S-400 của Moscow đã cho thấy Washington sẽ hành động chứ không phải chỉ nói suông.
Truyền thông Nga cho rằng việc Thổ Nhĩ Kỳ công khai thử nghiệm S-400 đang tạo cơ hội cho Mỹ và các nước NATO có được "bí mật" của hệ thống phòng không này.
Mỹ không muốn mất một đồng minh như Thổ Nhĩ Kỳ nhưng sẵn sàng dở mọi thủ đoạn để ép Ankara từ bỏ các hệ thống phòng không S-400 mua của Nga.
6 chiếc tiêm kích F-35 được Mỹ sản xuất theo đơn đặt hàng của Thổ Nhĩ Kỳ nhưng không bao giờ được bàn giao vì Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi chương trình F-35 do mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 từ Nga.
Theo truyền thông Nga, Thổ Nhĩ Kỳ đang lợi dụng các chuyến bay chở hàng cứu trợ Covid-19 để bí mật chuyển các thành phần chiến đấu của hệ thống S-400 cho Mỹ.
Dù đã nhận chuyển giao từ Nga, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ chưa thể kích hoạt hệ thống S-400 vì nhiều nguyên nhân khác nhau.
Theo chuyên gia người Mỹ, hành động bất ngờ, tạo bạo của Nga tại Syria đã trao cho Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ cơ hội cùng bắt tay, quyết tâm kiềm chế Nga tại sân sau của mình – khu vực Nam Caucasus.
Tâm điểm