*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Đài Loan cần một chiến lược mới để đối phó với YJ-12, tên lửa hành trình siêu thanh mạnh nhất của Trung Quốc, theo một tạp chí hải quân Đài Loan.
Những pha điều máy bay quân sự của Trung Quốc đại lục phần lớn là đi vào vùng nhận dạng phòng không Tây Nam của Đài Loan, điều này là có lý do.
Đa phần người dân Đài Loan cho rằng những vụ điều máy bay của Trung Quốc mới đây chỉ là “màn trình diễn” chứ không phải chuẩn bị cho tấn công tổng lực.
Trung Quốc đã tăng cường cơ sở hạ tầng quân sự ở Tây Tạng và Tân Cương giáp ranh với Ấn Độ. Các hình ảnh vệ tinh mới cho thấy căn cứ không quân Malan ở Tân Cương đang sử dụng một máy bay không người lái bí mật (UAV) làm dấy lên suy đoán rằng nó có thể là một máy bay không người lái “siêu vượt âm”.
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin trong tuần này, quân đội Trung Quốc (PLA) đã thực hành bắn tên lửa trong bóng tối, một nhiệm vụ khó khăn hơn đối với PLA so với việc phóng vào ban ngày.
Trả lời các phóng viên sau cuộc họp trực tuyến của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Loyd Austin ca ngợi điều mà ông gọi là "quan điểm độc đáo" trong việc ngăn chặn Trung Quốc từ một số quốc gia thành viên chủ chốt bao gồm Phần Lan, Thụy Điển và Liên minh châu Âu.
Ba ngày sau ông Joe Biden nhậm chức ở Washington D.C., Không quân Giải phóng Quân Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã cho xuất kích một phi đội hùng hậu với 15 chiếc chiến đấu cơ trong đó có các máy bay ném bom H-6K về phía Đài Loan.
Trung Quốc đã mở rộng quyền lực của Quân ủy Trung ương để điều động các nguồn lực quân sự và dân sự nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia, cả trong và ngoài nước.
Cuộc đối đầu ở biên giới Trung-Ấn vẫn đang tiếp diễn. Ông Kim Sán Vinh, giáo sư Đại học Nhân dân Trung Quốc, mới đây đã tiết lộ việc PLA sử dụng vũ khí vi sóng để “đẩy lùi quân đội Ấn Độ và giành lại thành công các điểm cao bị chiếm”.
Quân đội Trung Quốc vừa rồi được nói là đã phóng một quả DF-21D và một quả DF-26 ra Biển Đông. Nhưng theo National Interest, các bản tin về vụ thử tên lửa gần như không đi sâu vào chi tiết vụ phóng DF-26 xuất phát từ cao nguyên Thanh Hải, sâu trong vùng đất hẻo lánh Tây Bắc Trung Quốc.
Các hình ảnh vệ tinh gần đây cho thấy, dự án mở rộng và nâng cấp tại Sân bay Momote, sân bay gần nhất với Căn cứ Hải quân Lombrum trên Đảo Manus ở Papua New Guinea có vẻ đang đạt những bước tiến rất đáng kể.
Câu hỏi được Abhijit Singh, chuyên gia chính sách hàng hải tại Quỹ nghiên cứu Observer ở New Delhi đặt ra, là liệu đụng độ biên giới có dẫn đến một cuộc đối đầu giữa hải quân Ấn Độ và hải quân Trung Quốc?