Quân đội Syria tái chiếm 2 làng ở Idlib, chuẩn bị mở chiến dịch quân sự quy mô lớn

H.L |

Ngày 9.12, quân đội Arab Syria (SAA) và Lực lượng Quốc phòng quốc gia (NDF) đã bất ngờ tấn công phiến quân Hayat Tahrir al-ham từ các vị trí ở phía bắc Hama và chiếm các ngôi làng Umm Khazem và Balil ở phía nam Idlib.

Theo các nguồn tin của chính phủ, 5 tay súng Hay'at Tahrir al-Sham (HTS) đã bị các binh sĩ Syria bắt giữ trong các cuộc đụng độ ở hai ngôi làng này.

Trước đó, hôm 8.10, SAA mất tất cả vị trí ở vùng nông thôn miền nam Idlib khi HTS và đồng minh chiếm được ngôi làng chiến lược Abu Dali, phía bắc làng Umm Kazem và Balil.

Các nguồn tin của chính phủ và phe đối lập Syria cho biết, các máy bay chiến đấu của Nga đã tiến hành hơn 80 cuộc không kích các vị trí của HTS ở phía bắc Hama, phía nam Idlib và tây nam Aleppo trong 24 giờ qua.

Theo Southfront, cuộc không kích của Nga có có khả năng là một phần trong quá trình SAA và các đồng minh khởi động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm giành lại đường cao tốc Hama-Aleppo và tất cả các làng xung quanh. Lực lượng tinh nhuệ Hổ Syria sẽ là mũi nhọn của cuộc tấn công bắt đầu trong vài tuần sắp tới.

Al-Masdar News cho biết, đội hình tinh nhuệ nhất của quân đội Arab Syria, vừa hoàn thành chiến dịch ở miền đông Syria, hiện đang di chuyển đến vùng tây bắc của đất nước.

Theo các nguồn tin quân sự, Hổ Syria sẽ không tới phía bắc Hama như dự đoán ban đầu mà triển khai ở trục Khanassir. Do đó, rất có thể Hổ Syria sẽ hỗ trợ quân đội và các tổ chức chính phủ khác trong khu vực đánh chiếm sân bay quân sự chiến lược Abu Duhur vốn do phiến quân kiểm soát vài năm qua. Đối thủ chính của Hổ Syria trong chiến dịch này là nhóm phiến quân Ha'yat Tahrir al-Sham (trước đây là Jabhat al-Nusra, nhánh al-Qaeda ở Syria) đang chiếm đóng trong khu vực.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại