Quân đội Syria khép chặt vòng vây, cả TP.Aleppo có thể chết đói

Hàn Giang |

Quân đội trung thành với Tổng thống Syria Bashar al-Assad ngày càng thắt chặt vòng vây xung quanh thành phố chiến lược Aleppo đang nằm trong tay lực lượng nổi dậy.

Các con đường dẫn vào Aleppo, thành phố lớn nhất của Syria trước chiến tranh, dường như không thể lưu thông từ đầu tháng 7.2016 khi quân đội chính phủ được lệnh tiêu diệt bất cứ mục tiêu nào xuất hiện trong tầm bắn.

Hãng thông tấn Syria Sana cho biết quân đội chính phủ đã kiểm soát hoàn toàn những tuyến đường dẫn vào thành phố Aleppo (Syria) nhằm ngăn cản sự hỗ trợ từ bên ngoài cho lực lượng nổi dậy.

Trước đó, quân đội chính phủ đã kêu gọi quân nổi dậy hạ vũ khí và bàn giao quyền kiểm soát thành phố cho các lực lượng trung thành với Tổng thống Assad.

Ông Rami Abdulrahman, giám đốc cơ quan giám sát nhân quyền tại Syria, nói với hãng tin Reuters rằng: “Không có cách nào để mang bất cứ thứ gì vào thành phố Aleppo trong thời điểm hiện tại, quân đội chính phủ đã phong tỏa mọi tuyến đường và sẽ tiêu diệt bất cứ thứ gì đang di chuyển”.

Các tổ chức nhân quyền lo ngại việc quân đội chính phủ vây hãm thành phố trong thời gian dài sẽ gây ra nạn đói bên trong Aleppo, nơi hiện có khoảng 300.000 người dân đang sinh sống.

Thực phẩm sẽ không còn để cung cấp cho người dân trong vài tuần tới, một nhóm thành viên của các tổ chức viện trợ đang có mặt tại Syria cảnh báo.

Bà Sonya Khush, người đứng đầu Tổ chức Save the Children tại Syria, cho biết: “Lương thực thực phẩm và các nhu yếu phẩm khác tại thành phố Aleppo đang dần cạn kiệt.

Người dân bên trong thành phố sẽ đối mặt với nạn đói nếu những lực lượng lượng vũ trang trên mặt đất không mở đường cho các tổ chức nhân đạo tiến hành hoạt động cứu trợ”.

Bà Khush nói thêm rằng các cuộc tấn công của máy bay ném bom thuộc quân đội chính phủ đã phá hủy một số cơ sở hạ tầng dân sự và kho lương thực của thành phố, khiến tình hình càng trở nên tồi tệ.

“Một kho lương thực với gần 10.000 kiện hàng đã bị phá hủy trong các cuộc tấn công bằng máy bay ném bom của quân đội chính phủ. Những vật tư y tế cần thiết cho bệnh viện cũng thiếu hụt trầm trọng.

Ngoài ra, các cơ sở y tế cũng trở thành mục tiêu trong các cuộc oanh tạc, khi 4 bệnh viện ở phía đông Aleppo liên tục bị dội bom trong hai ngày 23 và 24.7”, thông báo từ Liên Hợp Quốc cho biết.

Vào đầu tuần này, Liên Hợp Quốc đã kêu gọi hai bên ngừng bắn trong 48 giờ để các tổ chức nhân đạo có thể vận chuyển thực phẩm và nhiều nhu yếu phẩm khác vào bên trong Aleppo, cứu trợ người dân.

Tuy nhiên, lực lượng trung thành với Tổng thống Assad đã từ chối đề nghị của Liên Hợp Quốc, khi cho rằng hoạt động của các tổ chức nhân đạo sẽ ảnh hưởng đến cuộc vây hãm Aleppo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại