Quân đội Mỹ tấn công tàu nghi chở ma túy ở Thái Bình Dương, 2 người thiệt mạng

Thư Nghiêm
|

Đây là một phần trong chiến dịch của Mỹ nhằm tấn công tàu thuyền nghi vận chuyển ma túy.

Quân đội Mỹ đã thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào một chiếc thuyền ở khu vực Đông Thái Bình Dương mà họ cho là đang vận chuyển ma túy, khiến 2 người thiệt mạng, Bộ Tư lệnh miền Nam (Mỹ) SOUTHCOM thông báo hôm 24/8. Đây là lần đầu tiên quân đội Mỹ tấn công tàu nghi vận chuyển ma túy kể từ ngày 21/6, New York Times (NYT) đưa tin.

Washington đã bắt đầu chiến dịch "Southern Spear" vào năm ngoái và tiếp tục duy trì các hoạt động này tại vùng biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, khiến ít nhất 223 người thiệt mạng trong 67 cuộc tấn công mà họ cho là có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy.

Theo Đại học Brown, chi phí cho chiến dịch này đã lên tới 4,7 tỷ USD tính đến ngày 31/3.

Tuy nhiên, các chuyên gia về ma túy cho rằng chiến dịch này vẫn chưa thể làm chậm lại tình trạng buôn lậu cocaine từ Nam Mỹ sang Mỹ.

Các chuyên gia pháp lý cũng cho rằng các cuộc tấn công này là hành vi trái pháp luật, bởi quân đội không được phép chủ ý nhắm mục tiêu vào thường dân, ngay cả những đối tượng tình nghi phạm tội, những người không gây ra mối đe dọa bạo lực cận kề.

SOUTHCOM cung cấp rất ít chi tiết về cuộc tấn công, nhưng lưu ý rằng các báo cáo tình báo cho biết con thuyền này đang vận chuyển ma túy và di chuyển trên một tuyến đường thường được những kẻ buôn lậu ma túy sử dụng.

"Chiến dịch này là một lời nhắc nhở rõ ràng và quyết liệt rằng SOUTHCOM đang trực tiếp hướng cuộc chiến tới các cartel", SOUTHCOM cho biết trên X.

Đoạn video đi kèm bài đăng cho thấy một chiếc thuyền đang di chuyển trên mặt nước trước khi xảy ra một vụ nổ lớn. Theo CBS News, quân đội Mỹ không xác định kiểu dáng của chiếc thuyền, nhưng đó có vẻ là một tàu bán ngầm dài, đôi khi được gọi là "tàu ngầm ma túy" (narco sub).

Cuộc tấn công mới nhất diễn ra vài ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth thông báo rằng Mỹ sẽ mở rộng chiến dịch tấn công sang đất liền tại nhiều quốc gia Mỹ Latinh.

Ông Hegseth cho biết trong chuyến thăm Panama rằng Colombia, Guatemala và Honduras đã đồng ý cho phép Mỹ tiến hành các chiến dịch quân sự chung chống lại các nhóm tội phạm trên lãnh thổ của họ. Tuy nhiên, Guatemala đã phủ nhận việc đạt được thỏa thuận như vậy.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại